12:08 29/12/2011

Arshavin, Bilyaletdinov và Roman Pavlyuchenko là những kẻ hám tiền

Cựu cầu thủ Man United, Andrei Kanchelskis, đã công khai chỉ trích những hậu bối đồng hương như Andrey Arshavin, Diniyar Bilyaletdinov và Roman Pavlyuchenko chỉ biết nghĩ đến tiền bạc.

Cựu cầu thủ Man United, Andrei Kanchelskis, đã công khai chỉ trích những hậu bối đồng hương như Andrey Arshavin, Diniyar Bilyaletdinov và Roman Pavlyuchenko chỉ biết nghĩ đến tiền bạc.

Cựu ngôi sao từng khoác áo Man United, Andrei Kanchelskis, đã chỉ trích 3 cầu thủ đồng hương đang thi đấu tại Premier League rằng quan tâm đến tiền bạc hơn là phong độ mà họ thể hiện trên sân cỏ. Cụ thể, Kanchelskis nêu ra tên của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng Arsenal thời điểm hiện tại, Andrey Arshavin, cầu thủ của Everton, Diniyar Bilyaletdinov và Roman Pavlyuchenko của Tottenham.

“Khi tôi đến Man United, không ai chú ý quá nhiều đến những gì mà tôi học được, chiếc xe mà tôi lái và quần áo tôi mặc cho dù chúng tôi có những ngôi sao trong đội bóng như Eric Cantona, Roy Keane, Andy Cole và Ryan Giggs. Ngày nay, tất cả các cầu thủ đều nghĩ đến tiền và tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn”, Kanchelskis bộc bạch trên Express.





Andrey Arshavin- Ảnh Getty



“Tất cả 3 cầu thủ Nga đang thi đấu ở Premier từng có phong độ tuyệt vời nhưng thời gian để chứng minh được điều đó quá ngắn. Nếu những người đó có thể cho thấy sự ổn định hơn thì mỗi người đều sẽ là lãnh đạo của đội bóng. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Thế nên họ sẽ sớm trở lại Nga thôi”, Kanchelskis tiếp lời.

Arshavin thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chuyển đến Emirates với bản hợp đồng trị giá 18 triệu euro từ Zenit St Petersburg cách đây 2 năm. Tuy nhiên mùa giải năm nay, anh chỉ mới ra sân 15 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Hiện, Arshavin đã để mất vị trí trong đội hình 1 vào tay Theo Walcott.

Trong khi đó, Bilyaletdinov, cầu thủ gia nhập Everton từ Lokomotiv Moscow với giá 10,7 triệu euro vào năm 2009, cũng đang trải qua giai đoạn tồi tệ tại Goodison Park với 8 lần ra sân trong mùa giải năm nay. Tình cảnh của Pavlyuchenko cũng không khá khẩm hơn khi anh luôn đứng đầu trong danh sách chuyển nhượng của Tottenham. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ rời White Hart Lane vào tháng 1 tới để tìm kiếm cơ hội được lựa chọn vào đội hình ĐTQG tham dự Euro 2012.

Kanchelskis dành phần lớn sự nghiệp của mình chơi bóng ở Anh, đầu tiên là ở Old Trafford, tới Man City, Everton, Southampton và sau đó là Rangers. “Theo quan điểm của tôi thì tôi là người dễ thích nghi với môi trường mới bởi tôi đến với khát khao cháy bỏng. Và đó là khát khao được chơi bóng chứ không phải là kiếm được nhiều tiền”, Kanchelskis nhấn mạnh.



Theo thethaovanhoa.vn