09:08 28/09/2012

Arsenal đã sẵn sàng cho “đại chiến”

Arsenal đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận derby thành Luân Đôn với Chelsea vào cuối tuần này, sau khi có chiến thắng vùi dập Coventry đến 6-1 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận derby thành Luân Đôn với Chelsea vào cuối tuần này, sau khi có chiến thắng vùi dập Coventry đến 6-1 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Trong khi đó, Liverpool cũng đã có chiến thắng đầu tay tại giải quốc nội bằng màn ngược dòng 2-1 trước West Brom nhờ cú đúp của tân binh Nuri Sahin.


 

Walcott đã thi đấu tỏa sáng, giúp Arsenal đại thắng Coventry.

 

Sau sự khởi đầu không như ý tại giải Ngoại hạng Anh (hòa nhạt nhòa trước Sunderland và Stoke City), Arsenal đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Các tân binh đã bắt đầu hòa chung vào nhịp đập của "Pháo thủ" để phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình. Chính sự hòa hợp giữa những con người mới và cũ đó đã giúp họ lần thứ 2 trong mùa giải này có một chiến thắng với tỷ số như một séc tennis 6-1 (trước đó, Arsenal cũng đã thắng Southamton 6-1 tại giải Ngoại hạng Anh) bằng các pha lập công của Oliver Giroud, Oxlade-Chamberlain, Arshavin, Miquel và Walcott (2 bàn). Nạn nhân của Arsenal lần này là Coventry.


Với nhiều người, chiến thắng của Arsenal trước Coventry - một đội bóng đang chơi tại League One (hạng hai của nước Anh), tại giải đấu kém danh giá như Cúp Liên đoàn, thật ra cũng chẳng có gì để bàn đến. Tuy nhiên, các pháo thủ thì lại không hề nghĩ như thế. Chiến thắng này chắc chắn sẽ là cú hích rất lớn cho thầy trò HLV Arsene Wenger trước khi bước vào trận derby của thành Luân Đôn với Chelsea tại Emirates vào cuối tuần.


Ở trận đấu với Conventry, Theo Walcott đã thi đấu rất tốt trong vai trò chủ công, còn Giroud đã có sự tự tin cần thiết sau bàn thắng đầu tiên. Đây chắc chắn là một tín hiệu tích cực cho Arseanl trong thời gian sắp tới, và chưa biết chừng bộ đôi này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở cuộc đón tiếp Chelsea. “Walcott đang là một chân sút cừ khôi vào thời điểm này. Trước khung thành đối phương, cậu ấy thật tuyệt vời”, Wenger dành lời khen cho Walcott, nhưng cũng không quên nói đến tân binh Giroud: “Tôi tin rằng Giroud sẽ càng ngày càng chơi tốt hơn. Bàn thắng trong trận đấu này là một dấu hiệu tích cực”.


Về phía Liverpool, đương kim vô địch League Cup cũng đã có lần đầu tiên hưởng trọn niềm vui tại giải đấu quốc nội, khi ngược dòng đánh bại West Brom 2-1 bằng cú đúp của tân binh Nuri Sahin. Chiến thắng này thực sự là dấu hiệu khả quan cho thầy trò HLV Brendan Rodgers sau chuỗi trận gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.


Chiến thắng trước West Brom, đội bóng đã gieo sầu cho Liverpool ngay trong ngày ra quân tại giải Ngoại hạng Anh mùa này bằng chiến thắng 3-0, có thể sẽ là một bước ngoặt để The Kop thi đấu bùng nổ hơn trong thời gian sắp tới cũng như mang lại sự tự tin cho HLV Rodgers. Vị chiến lược gia người Bắc Ireland đã mang đến cho Liverpool lối đá đẹp mắt hơn, nhưng điều mà ông còn thiếu đó là một hàng thủ vững chắc. Nếu giải quyết “vấn nạn” này, chưa biết chừng Liverpool sẽ sớm trở lại vị thế theo đúng nghĩa của mình trong một ngày không xa.


Cũng tại vòng 3 League Cup, Manchester United cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Newcastle trên sân nhà. Hai pha bàn thắng của “Quỷ đỏ” được thực hiện bởi Anderson và Tom Cleverley, trước khi Papis Cisse ghi bàn thắng danh dự cho Newcastle. Chiến thắng để giành quyền đi tiếp, song cái được lớn nhất của Manchester United ở trận này đó là sự trở lại của Wayner Rooney. Tại vòng 4, đối thủ của “Quỷ đỏ” sẽ là Chelsea.

 

TUỆ MINH