03:17 15/03/2023

Arianespace ký thỏa thuận phóng tên lửa Vega-C

Tập đoàn hàng không vũ trụ Arianespace của châu Âu ngày 14/3 thông báo đã ký hợp đồng phóng 2 tên lửa Vega-C.

Chú thích ảnh
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) phóng tên lửa Vega-C. Ảnh tư liệu: ESA

Tuyên bố của công ty nêu rõ đợt đầu tiên trong hai đợt phóng mới sẽ được tiến hành trong quý IV/2025 từ căn cứ vũ trụ Kourou, thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Guiana của Pháp. Hợp đồng trên cũng bao gồm khả năng thực hiện đợt phóng thứ ba. 

Tên lửa Vega và phiên bản mới vượt trội hơn Vega-C được hãng sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ Avio của Italy chế tạo cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) – tổ chức gồm các nước đối tác châu Âu cùng giám sát một số chương trình của Arianespace. Kế hoạch thực hiện vụ phóng thương mại đầu tiên tên lửa Vega-C đã thất bại 3 tháng trước. Đây là thất bại thứ 3 trong tổng số 8 lần phóng các tên lửa Vega. Những lần phóng thất bại đã khiến chương trình Vega phải tạm dừng, và một ủy ban điều tra phải vào cuộc.

Báo cáo điều tra công bố tuần trước cho biết sự cố phóng tên lửa Vega-C ngày 20/12/2022 là do lỗi ở vòi phun carbon composite do nhà thầu phụ Yozhnoye của Ukraine cung cấp. Nhà cung cấp vòi phun mới là Arianegroup - cũng là nhà thầu chính của hệ thống phóng Ariane 6.

Tên lửa Vega-C dự kiến sẽ được sử dụng trong lần phóng đầu tiên lên quỹ đạo các vệ tinh quan sát Trái Đất Iride trị giá 1,1 tỷ USD, có nhiệm vụ giám sát vùng bờ biển, phòng cháy và theo dõi chất lượng không khí. Chương trình Iride cũng là một sáng kiến của Chính phủ Italy.    

Chủ tịch Arianespace, ông Stephane Israel nhấn mạnh tên lửa Vega-C “hoàn toàn phù hợp đáp ứng thị trường quan sát Trái Đất vì hiệu năng cao hơn và đa năng hơn”.

Thu Hiền  (TTXVN)