07:14 14/07/2014

Argentina thua Đức 0-1 trong hai trận chung kết World Cup gần nhất

Hạ Argentina 1-0 ở hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2014 trên sân Maracaná ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch khi bữa tiệc túc cầu thế giới được tổ chức ở châu Mỹ.

Hạ Argentina 1-0 ở hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2014 trên sân Maracaná ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch khi bữa tiệc túc cầu thế giới được tổ chức ở châu Mỹ.

Đức và Argentina có nhiều duyên nợ trong bóng đá. Hai đội đã chạm trán tổng cộng 21 lần, trong đó Argentina thắng 9, hòa 5 và thua 7 lần.


Đây là lần thứ 7 Đức gặp Argentina tại đấu trường World Cup. Đây là cặp đấu được lặp lại nhiều nhất tại ngày hội túc cầu thế giới, tương tự cặp Brazil – Thụy Điển (cũng 7 lần). Trong 7 trận này Đức thắng 4 trận, thua 1, và hòa 2 (trong đó thắng 1 trận bằng đá penalty để phân định kết quả hòa).


Mặt khác, trận chung kết Đức-Argentina được lặp lại nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Trong 3 lần chạm trán ở trận quyết định tranh cúp vàng thế giới, Đức thắng 2 lần (thắng 1-0 tại Italy´90 và 1-0 tại Brazil 2014) và thua 1 lần (thua 2-3 tại Mexico´86).


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:


- Đây là lần thứ 10 một đội bóng châu Âu và một đội bóng Nam Mỹ gặp nhau trong trận chung kết World Cup, trong đó Nam Mỹ giành chiến thắng 7 lần.


- Đức cùng với Italy là hai đội bóng châu Âu giành nhiều cúp vô địch bóng đá thế giới nhất (mỗi đội đoạt 4 danh hiệu vô địch).


- Đây là lần đầu tiên Đức thắng trận chung kết sau khi loại đội chủ nhà khỏi ngày hội bóng đá thế giới. Tại España´82 Đức đã loại Tây Ban Nha 2-1 và vào tới trận cuối cùng của giải nhưng đã bị Italy nẫng cúp vàng sau khi bị đánh gục 1-3.


Tại Mexico´86, Đức loại chủ nhà ở trận tứ kết bằng đá luân lưu 11 mét. Vào tới chung kết, “Cỗ xe tăng” Đức bị Argentina hạ gục 3-2. Tại World Cup 2002, Đức đã hạ Hàn Quốc, một trong hai nước đăng cai giải, nhưng tại trận chung kết bị Brazil đánh gục với tỷ số 2-0.


- Đức hiện giữ kỷ lục về số trận chung kết được tham dự (8 trận). Trong 7 thập kỷ qua, thập kỷ nào Mannschaft cũng được chơi trận cuối cùng của World Cup (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 và 2014).


- Với chiến thắng của Đức trong trận này, các đội bóng châu Âu giành cúp vàng trong ba kỳ World Cup gần đây nhất. Đây là chuỗi chiến thắng dài nhất mà một liên đoàn bóng đá giành được trong lịch sử vòng chung kết bóng đá thế giới.


- Kể từ khi thua 1-2 trước Bulgaria tại vòng tứ kết USA 1994, mỗi khi ghi được bàn thắng trong một trận World Cup, đội tuyển Đức đều giành chiến thắng chung cuộc.


- Với trận thắng Argentina lần này, đội tuyển Đức đã có 18 trận đấu quốc tế bất bại (13 trận thắng và 5 trận hòa).


- Tuyển thủ Sami Khedira của Đức là cầu thủ thứ 10 giành chức vô địch Champions League và World Cup trong một mùa bóng. Trước đó đã có 7 cầu thủ Đức của câu lạc bộ Bayern Munich (năm 1974), danh thủ Pháp Christian Karembeu (năm 1998) và tuyển thủ Brazil Roberto Carlos (năm 2002) đã đạt được thành tích này.


- Mario Götze là cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng trong một trận chung kết World Cup sau khi vào sân từ ghế dự bị. Anh là cầu thủ thứ 3 của Bayern Munich ghi bàn thắng tại trận chung kết World Cup, sau Paul Breiner và Gerd Müller.


- Philipp Lahm là cầu thủ thứ 2 của Bayern Munich được nâng cúp vô địch World Cup trong cương vị đội trưởng đội tuyển Đức, sau Franz Beckenbauer (năm 1974).


- Tiền vệ Toni Kroos của Đức đứng thứ 3 về số lần chuyền bóng thành công tại một kỳ World Cup, với 544 lần, chỉ sau các danh thủ Xavi của Tây Ban Nha (599 lần năm 2010) và Dunga của Brazil (589 lần năm 1994) (chỉ tính thống kê từ năm 1966).


- Trong số các thủ môn đội tuyển Đức, chỉ có Oliver Kahn tại World Cup 2002 giữ lưới sạch nhiều trận hơn (5 trận) so với Manuel Neuer (4 trận) tại một kỳ World Cup.


- Với trận chung kết này, Miroslav Klose chơi 24 trận World Cup, chỉ kém kỷ lục của Lothar Matthäus (25 trận).


- Miroslav Klose là cầu thủ duy nhất trong số các cầu thủ của Đức và Argentina tham gia trận cuối cùng của giải năm nay đã từng chơi trận chung kết World Cup. Tiền đạo đang đầu quân cho câu lạc bộ Lazio (Italy) này đã có mặt trong trận Đức thua 0-2 trước Brazil năm 2002.


- Argentina nếm mùi thất bại trong hai trận chung kết World Cup gần đây nhất. Hai trận này Argentina đều thua Đức, cùng tỷ số 0-1 và đều mang trang phục phụ màu xanh.


- Argentina và Đức là hai đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất tại World Cup 2014 (4 trận).


- Đây là trận chung kết World Cup thứ 5 của Argentina, với 2 trận thắng và 3 trận thua.


- Tại World Cup 2014, Argentina chỉ bị dẫn trước tỷ số trong 7 phút (trong trận chung kết), trong khi Đức cũng chỉ bị dẫn trước tỷ số trong 8 phút trong trận gặp Ghana.


- Lionel Messi là cầu thủ thứ 2 của Argentina đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của FIFA, sau Diego Maradona (giành được tại Mexico´86).


- Bàn thủng lưới trong trận chung kết này là bàn thua duy nhất của Argentina tại các vòng đấu loại trực tiếp giải năm nay, mặc dù “các vũ công Tango” phải chơi hiệp phụ trong 2 trận.


- Tuyển thủ Ángel Di María đã thuê riêng một chuyến bay và kiếm vé vào sân để mời 10 người bạn thân nhất thời niên thiếu dự trận chung kết. Tiền vệ đang đầu quân cho Real Madrid (Tây Ban Nha) không kịp hồi phục chấn thương và sự vắng mặt của anh đã ảnh hưởng tới phong độ của Argentina trong trận đấu quyết định này.


- World Cup 2014 san bằng kỷ lục của France´98 về số bàn thắng (171 bàn), và của Italy´90 về số trận phải thi đấu hiệp phụ (8 trận)./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)