Các nhà khoa học Argentina đang tiến hành thử nghiệm một loại thuốc xịt mũi chứa hợp chất carrageenan nhằm phòng ngừa virus Hanta, căn bệnh nguy hiểm đang thu hút sự chú ý quốc tế sau vụ lây nhiễm trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan.
Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Ảnh: Reuters/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nghiên cứu được triển khai tại Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia “Carlos Malbrán” ở Argentina. Loại thuốc xịt này được phát triển từ thời kỳ đại dịch COVID-19, với thành phần chính là carrageenan chiết xuất từ tảo đỏ. Trước đó, hợp chất này đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa cảm lạnh, cúm và virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.
Virus Hanta là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của các loài gặm nhấm hoang dã. Tại Argentina, biến thể Andes được xem là nguy hiểm nhất do có khả năng lây truyền từ người sang người – hiện tượng hiếm gặp đối với virus Hanta trên thế giới. Chính chủng này được cho là nguyên nhân gây các ca lây nhiễm trên du thuyền Hà Lan MV Hondius với hành khách mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Nhà nghiên cứu Andrea Vanesa Dugour cho biết, dự án được khởi động từ năm 2020, trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. Ban đầu, nhóm tiến hành các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và ghi nhận thuốc xịt có khả năng ức chế sự nhân lên của virus. Kết quả này cho phép họ mở rộng sang thử nghiệm lâm sàng đối với nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao.
Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục đánh giá liệu phương pháp này có thể mang lại hiệu quả tương tự đối với virus Hanta hay không.
Argentina là một trong những quốc gia Nam Mỹ thường xuyên ghi nhận các ca mắc virus Hanta, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam như Chubut, Río Negro và Neuquén. Theo Bộ Y tế Argentina, tỷ lệ tử vong của bệnh có thể lên tới 30-40% trong các trường hợp nặng, khiến việc tìm kiếm biện pháp phòng ngừa hiệu quả trở thành ưu tiên của giới khoa học nước này.
Liên quan tới du thuyền MV Hondius, con tàu này dự kiến kết thúc hành trình tại cảng Rotterdam trong ngày 18/5. Số thủy thủ đoàn còn lại trên tàu sẽ phải trải qua nhiều tuần cách ly, trong khi các quốc gia châu Âu và Anh tăng cường giám sát những người từng tiếp xúc với ca nhiễm.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hà Lan, tàu dự kiến cập cảng Rotterdam trong khoảng từ 10h sáng đến 12h trưa giờ địa phương (tức 15h-17h theo giờ Việt Nam). Trên tàu hiện còn 27 người, gồm 25 thủy thủ và 2 nhân viên y tế, sẽ lần lượt rời tàu.
MV Hondius, do công ty Oceanwide Expeditions vận hành, đang khiến dư luận chấn động khi 3 hành khách tử vong vì virus Hanta. WHO đã trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm là rất thấp và khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn. Tuy nhiên, WHO cảnh báo virus có thời gian ủ bệnh vài tuần, nên vẫn có khả năng xuất hiện thêm ca bệnh từ những người từng trên tàu.
Sau khi tàu cập quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày 10/5, hơn 120 hành khách và thủy thủ đoàn được sơ tán về Hà Lan hoặc nước sở tại. Một phụ nữ Pháp 65 tuổi xuất hiện triệu chứng trên chuyến bay hồi hương và hiện trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Paris. Hai người khác, một công dân Hà Lan và một công dân Anh, cũng được khẩn cấp đưa về Hà Lan. Hiện cả hai ổn định, trong đó công dân Anh đủ sức khỏe để về nhà tự cách ly.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết 9 người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Hanta được đưa từ các lãnh thổ hải ngoại của Anh tới Anh vào ngày 17/5. Họ sẽ được cách ly tại Bệnh viện Arrowe Park, gần Liverpool.
Một nhân viên y tế tại đảo Ascension, xuất hiện triệu chứng sau khi tiếp xúc ca nghi nhiễm, hiện đang được điều trị tại Anh và tiếp tục xét nghiệm. Trước đó, khoảng 20 hành khách trên du thuyền MV Hondius đã được theo dõi tại Anh sau khi được sơ tán từ quần đảo Canary. Trong số này, 8 người đã rời bệnh viện và tự cách ly tại nhà 45 ngày.