06:17 08/06/2014

Argentina - Sức mạnh ngự trị

Vượt qua vòng loại một cách dễ dàng với một loạt danh thủ tấn công tài hoa trong đội hình, Argentina hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2014.

Vượt qua vòng loại một cách dễ dàng với một loạt danh thủ tấn công tài hoa trong đội hình, Argentina hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2014 (World Cup 2014) tại Brazil năm nay.

Có thể thấy, tại mùa World Cup trước, Argentina thể hiện phong độ thất thường dưới sự dẫn dắt của Diego Maradona. Còn dưới thời HLV Sabella, đội tuyển sọc xanh-trắng dường như thi đấu có tổ chức, thực dụng hơn và có nền tảng thể lực tốt hơn, qua đó tạo thuận lợi để Lionel Messi cùng các đồng đội thi đấu thăng hoa tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Bên cạnh đó, những yếu tố như được thi đấu trên lục địa quê hương, quen với sức nóng như thiêu đốt và độ ẩm cao sẽ mang lại lợi thế cho các tuyển thủ Argentina trước những đối thủ không quen với cái nóng ở xứ sở Samba.

Tiền đạo Lionel Messi (giữa) đi bóng trước các cầu thủ đội tuyển Slovenia trong trận đấu giao hữu trước thềm World Cup 2014 tại Buenos Aires ngày 7/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ với vị trí nhất bảng và thể hiện được sức mạnh vượt trội khi chọc thủng lưới đối phương nhiều nhất, Argentina thường ra sân với đội hình 4-3-3, cho dù đôi khi áp dụng chiến thuật 5-3-2 thiên về phòng ngự khi gặp các đội bóng khó chơi ở sân khách. Chiến thuật 4-3-3 của huấn luyện viên (HLV) Sabella cho phép Lionel Messi giữ vị trí số 10 kinh điển, đứng sau 2 tiền đạo chơi giãn biên là Sergio Aguero và Gonzalo Higuain, và bên hành lang trái có sự hỗ trợ của Di Maria. Hiện nay, "Bộ tứ Huyền ảo" Messi - Higuain - Aguero - Di Maria này đang được đánh giá là hàng công mạnh nhất thế giới và có thể khoan thủng mọi hàng phòng thủ.

Sau khi có màn trình diễn đầy thất vọng khi không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong mùa World Cup 2010 ở Nam Phi, Messi tới Brazil lần này với quyết tâm đưa đội bóng quê nhà chinh phục cúp vàng thế giới. Tuy có vóc người nhỏ bé, nhưng anh lại là cầu thủ lớn trong trận đấu. Điều này đã được minh chứng khi anh được các đồng nghiệp và FIFA 4 lần bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm qua. Tại CLB Barcelona, anh lập thành tích vô tiền khoáng hậu với 327 bàn thắng trong 395 lần ra sân. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh đã ghi dấu ấn với 37 bàn thắng trong 83 lần khoác áo đội tuyển. Phong độ cải thiện của Messi cho thấy anh có thể biến giải đấu lần này trở thành "show diễn" của riêng mình. Nếu Messi thể hiện đúng phong độ đỉnh cao, kỹ năng chơi bóng ma thuật và đẳng cấp thượng thừa của mình, thì người Argentina sẽ có cơ hội tuyệt vời giành chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng đội hình Argentina hiện vẫn thiếu cân bằng và yếu trong khâu phòng ngự. Trong đội hình năm nay, Martin Demichelis và Pablo Zabaleta là các hậu vệ quan trọng được bổ sung tới World Cup này với đầy sự tự tin sau khi giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh cùng CLB Manchester City. Trong khi đó, thủ môn Sergio Romero không thể cạnh tranh suất bắt chính ở CLB Monaco và phải chuyển sang CLB Sampdoria (Italy), còn hậu vệ trái Marcos Rojo (Sporting Lisbon) và trung vệ Federico Fernandez (Napoli) lại thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Việc nằm chung Bảng F với Iran, Nigeria, Bosnia và Herzegovina tại World Cup này là điều khá dễ thở đối với Argentina. Chắc chắn, Argentina sẽ giành vị trí nhất bảng và tấm vé đi tiếp sẽ không thoát khỏi tay họ. Và một khi "Bộ tứ Huyền ảo" cùng nhau hòa tấu bản Tango lãng mạn trên "xứ sở Samba", người hâm mộ đội tuyển sọc xanh-trắng hoàn toàn có cơ sở để mơ về lần thứ 3 vô địch World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Danh sách các cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2014:

- Thủ môn: Mariano Andújar (Catania/Italy), Agustín Orión (Boca Juniors), Sergio Romero (Monaco/Pháp, mượn từ Sampdoria/Italy).

- Hậu vệ: José Basanta (Monterrey/Mexico), Martin Demichelis (Manchester City/Anh), Ezequiel Garay (Benfica/Bồ Đào Nha), Marcos Rojo (Sporting Lisbon/Bồ Đào Nha), Pablo Zabaleta (Manchester City/Anh), Lisandro Lopez (Getafe/Tây Ban Nha), Hugo Campagnaro (Inter/Italy).

- Tiền vệ: Ricardo Alvarez (Inter/Italy), Lucas Biglia (Lazio/Italy), Angel Di Maria (Real Madrid/Tây Ban Nha), Augusto Fernández (Celta Vigo/Tây Ban Nha), Fernando Gago (Boca Juniors), Javier Mascherano (Barcelona/Tây Ban Nha), Enzo Pérez (Benfica/Bồ Đào Nha), Maximiliano Rodríguez (Newll's Old Boys).

- Tiền đạo: Sergio Agüero (Manchester City/Anh), Gonzalo Higuain (Napoli/Italy), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain/Pháp), Lionel Messi (Barcelona/Tây Ban Nha), Rodrigo Palacio (Inter/Italy).


Lương Tuấn