04:11 08/04/2021

Argentina siết chặt các biện pháp đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Ngày 7/4, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã công bố quyết định siết chặt các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 trong thời gian từ nay cho tới hết tháng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn trong những tuần vừa qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Buenos Aires, Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Chính phủ Argentina quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm từ 0h đến 6h sáng hằng ngày và chỉ những người làm việc trong những lĩnh vực thiết yếu có giấy phép mới được di chuyển trong thời gian này. Tất cả các cửa hàng kinh doanh sẽ bắt buộc phải đóng cửa trước 23h. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực tại toàn bộ khu vực thủ đô Buenos Aires và các vùng lân cận cũng như các địa phương có số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Trong khi đó, với những khu vực nằm trong diện có nguy cơ lây nhiễm trung bình, các thống đốc bang có quyền quyết định các biện pháp đối phó. Ngoài ra, chính quyền địa phương được phép kéo dài hoặc rút ngắn thời gian giới nghiêm tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Cùng ngày, Tổng thống Fernandez cũng ra lệnh kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng tại khu vực thủ đô và vùng lân cận, trong đó chỉ những người nằm trong danh sách những lao động thiết yếu, giáo viên và học sinh được phép sử dụng các phương tiện này. Ông kêu gọi người dân tôn trọng và tuân thủ nghiêm các biện pháp dịch tễ và giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Các số liệu y tế cho thấy trong tuần vừa qua, số ca nhiễm mới đã tăng 36% trên cả nước và 53% trong khu vực thủ đô Buenos Aires cùng vùng phụ cận khi quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với làn sóng thứ hai của COVID-19. Tất cả các cuộc gặp mặt gia đình từ 10 người trở lên và hội họp tại các địa điểm công cộng từ 20 người đều bị cấm. Ngoài ra, các tour du lịch theo nhóm và các hoạt động thể thao cũng không được phép diễn ra trong thời gian này.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tại Argentina có dấu hiệu gia tăng với mức trung bình trên 10.000 ca/ngày và thậm chí có những ngày lên tới hơn 20.000 ca/ngày sau một thời gian tạm lắng. Đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 56.832 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, dù tình hình dịch bệnh diễn biến xấu với hơn 4.000 ca tử vong ghi nhận được trong ngày 7/4, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nhấn mạnh sẽ không áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, trong đó có biện pháp phong tỏa toàn quốc. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Bolsonaro tái khẳng định việc phong tỏa gây thiệt hại cho nền kinh tế và ông sẽ không chấp nhận các biện pháp hạn chế ra ngoài hay đóng cửa tất cả cơ sở kinh doanh. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Viện nghiên cứu Fiocruz của Brazil khuyến cáo chính phủ nên thực hiện phong tỏa toàn quốc nhằm giảm thiểu số ca mắc và số ca tử vong. Cơ quan này cho hay các khu điều trị tích cực ở các bệnh viện tại 24 trên tổng số 27 bang của nước này đang bị quả tải do số người nhập viện tăng cao. Hiện Brazil đang đứng thứ hai thế giới cả về số ca mắc và tử vong, sau Mỹ, cụ thể là hơn 13 triệu bệnh nhân, trong đó hơn 341.000 người đã tử vong.

* Trong khi đó, chính quyền tỉnh bang Ontario, địa phương đông dân nhất đồng thời là trung tâm kinh tế của Canada, buộc phải thực hiện biện pháp phong tỏa trong 4 tuần để kiểm soát dịch COVID-19. Theo biện pháp mới, người dân phải ở trong nhà trong khi các cửa hàng bán lẻ, trừ hiệu thuốc và cửa hàng bán đồ thiết yếu, phải đóng cửa. Lệnh phong tỏa này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/4 đến hết tháng.

Ontario hiện cũng là tỉnh bang chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nặng nề nhất tại Canada. Riêng trong ngày 7/4, tỉnh này đã ghi nhận hơn 3.200 ca mắc mới, chiếm gần 75% số ca mắc mới trên cả nước và đa số là nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo giới chức, dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu là do người dân phớt lờ cảnh báo phòng dịch, vẫn di chuyển nhiều trong đợt nghỉ lễ Phục sinh.

Hoài Nam - Thanh Hương (TTXVN)