03:22 25/03/2016

Argentina ngược dòng phục hận Chile

Ở trận cầu được chờ đợi của lượt trận thứ 5 - vòng loại World Cup 2018 (khu vực Nam Mỹ), diễn ra ngày 25/3 trên sân Santiago, Argentina đã giành chiến thắng 2 - 1, qua đó đòi được món nợ trong trận chung kết Copa America 2015.

Điểm đáng chú ý nhất ở trận này là sự trở lại của siêu sao Lionel Messi sau khi đã vắng mặt 4 lượt trận đầu tiên vì chấn thương. Messi chơi không tồi nhưng người hùng của Argentina lại là Angel Di Maria và hậu vệ Mercado với những bàn thắng tuyệt đẹp.

Trận đấu giữa Chile và Argentina đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội đều chủ động nhập cuộc nhanh hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội khách là những người sớm có cơ hội ghi bàn nhưng đã không thể tận dụng tốt cơ hội và họ đã phải trả giá vì điều đó. Chile có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 bằng cú đánh đầu dũng mãnh của Gutierrez từ quả đá phạt góc bên cánh phải.

Argentina đã trở lại tốp 4.Ảnh:reuters

Lối chơi quá quyết liệt của Chile đã khiến Argentina gặp khó khăn, nhưng đội chủ nhà đã sớm phải có những thay đổi nhân sự ngoài ý muốn khi 2 tiền vệ trung tâm phải rời sân chỉ sau chưa đầy nửa hiệp vì sự quá máu lửa của mình. Chính việc xáo trộn đội hình khiến tuyến giữa Chile suy giảm tính chiến đấu và phải trả giá bằng những bàn thua liên tiếp từ các tình huống phản công rất nhanh của Argentina. Phút 20, Di Maria có bàn gỡ hòa bằng cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật và đẹp mắt trong vòng cấm. Chỉ 5 phút sau, Messi nỗ lực chạm bóng trong vòng cấm đến vị trí của Mercado để hậu vệ này có pha tung người vô lê đẳng cấp nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội khách.

Khu vực Nam Mỹ có 4,5 vé dự World Cup và một vị trí trong Tốp 4 đồng nghĩa với chiếc vé đi thẳng tới Nga mùa hè 2018. Hiện tại, ngoài Ecuador đang tạm thời tách tốp, có tới 6 đội bóng bao gồm Uruguay, Paraguay, Argentina, Brazil, Chile và Colombia cạnh tranh cho những vị trí trong Tốp 4.

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Argentina chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phản công với Chile. Trong khi đó, đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai thế công khi gặp phải hàng thủ được tổ chức rất tốt bên phía Argetina. Hầu hết những cú dứt điểm trong phần còn lại của trận đấu đều được cầu thủ Chile thực hiện từ ngoài vòng cấm và không thể gây hại cho thủ môn Romero.

Bước sang hiệp 2, Argentina chủ động chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Chile kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà cũng tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng sự vô duyên của các chân sút Chile và phong độ xuất sắc của thủ thành Romero đã giúp Argentina giữ vững mành lưới. Chung cuộc, Argentina thắng Chile 2 - 1.

Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp nhà ĐKVĐ Copa America không thể có chiến thắng (2 thua, 1 hòa) tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ và rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận. Trong khi đó, trận thắng này giúp Argentina vượt mặt chính Chile để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém đội đầu bảng Ecuador 5 điểm, đội đã có trận hòa 2 - 2 với Paraguay trước đó.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ là việc Ecuador vững vàng ở ngôi đầu sau 5 lượt trận, thay vì những cái tên sừng sỏ như Brazil, Argentina hay đội vừa vô địch Copa America 2015 Chile. Sau 5 trận đấu, đoàn quân của HLV Gustavo Quinteros có được 13 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Uruguay tới 4 điểm. Trong 4 trận đấu đầu tiên, Ecuador toàn thắng cả 4, trong đó có cả những chiến thắng trước các “đại gia” Argentina hay Uruguay.

Ở trận đấu khác diễn ra trước đó, chủ nhà Bolivia đã để thua 2 - 3 trước Colombia và Peru hòa 2 - 2 với Venezuela.

Đội hình xuất phát

*Chile: Bravo, Mena, Medel, Jara, Isla, Marcelo Diaz, Gutiérrez, Beausejour, Matias, Orellana, Alexis.

 *Argentina: Romero, Mercado, Otamendi, Funes, Mori, Rojo, Kranevitter, Biglia, Banega, Messi, Aguero, Di Maria.




Minh Đăng