04:07 24/04/2015

Argentina, Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga khẳng định ủng hộ đề nghị của Argentina trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Malvinas/Falkland thông qua đàm phán hòa bình với Anh.

Ngày 23/4, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi hội đàm tại thủ đô Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của bà Fernandez.

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner (thứ 2, phải) dự Diễn đàn kinh tế Nga- Argentina tại Moskva ngày 22/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Sau buổi hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết sẽ xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm nâng cao hơn nữa hợp tác song phương hướng tới kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, bà Fernandez cho biết hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm này, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử thứ 6 tại Argentina với sự trợ giúp của Nga cũng như các công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới lĩnh vực nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình. Tổng thống Argentina cũng cảm ơn sự “ủng hộ lịch sử” của Nga dành cho Argentina trong vấn đề quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falkland), theo đó yêu cầu Anh phải tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc cũng như ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết bất đồng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2, bà Fernandez đã bày tỏ lòng biết ơn với những chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh trong cuộc chiến chống Phát xít.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cũng đánh giá cao kết quả buổi hội đàm cũng như đề cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Argentina.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Fernandez, Ngoại trưởng Argentina Héctor Timerman và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã ký chương trình hành động phát triển quan hệ song phương. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Agustin Rossi và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu cũng ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng.


TN