12:09 09/12/2022

Argentina - Hà Lan: ‘Đại chiến’ trên sân Lusail Iconic

Trận tứ kết World Cup 2022 rất được chờ đợi giữa 2 “ông lớn” của sân cỏ Nam Mỹ và châu Âu là Hà Lan và Argentina sẽ diễn ra lúc rạng sáng 10/12. Đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho cả hai, khi đôi bên đều đặt mục tiêu rất lớn ở giải đấu trên đất Qatar.

Chú thích ảnh
Màn đọ sức giữa Argentina và Hà Lan hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn ở vòng tứ kết. Ảnh: AFP/TTXVN

Tám năm sau kể từ bán kết World Cup 2014, Hà Lan và Argentina tái ngộ ở sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới. Trận đấu đó, hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu cân não, và Messi cùng đồng đội là những người giành chiến thắng cuối cùng.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, trận đấu giữa Hà Lan và Argentina được xem là một trong những trận đấu cân bằng và hấp dẫn nhất vòng tứ kết mùa này.

Cơn lốc màu cam ở giải đấu này thể hiện lối đá thực dụng, sẵn sàng chơi với đội hình thấp và phản công với tốc độ cao. Lối chơi này khiến Hà Lan trở thành đội bóng có lỗi chơi rất khó chịu. Đáng chú ý, Hà Lan là một trong số ít đội bóng còn duy trì được phong độ bất bại tại World Cup lần này. Cơn lốc màu cam cũng tiếp tục cho thấy thành tích ấn tượng trước các đội bóng ngoài châu Âu trong khuôn khổ World Cup. Họ bất bại trong 20 trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ không thuộc châu Âu (thắng 14, hòa 6), với thất bại gần đây nhất là trận tứ kết năm 1994 trước Brazil.

"Messi là cầu thủ sáng tạo nguy hiểm nhất của Argentina. Cậu ấy rất giỏi tạo cơ hội cho đồng đội và có thể tự mình ghi bàn. Nhưng khi Argentina mất bóng, Mesi không tham gia nhiều vào khâu phòng ngự. Thế nên, chúng tôi có cơ hội" - HLV Van Gaal

Chạm trán Argentina, một đội bóng luôn lấy tấn công làm tôn chỉ, Hà Lan chẳng có lý do gì để phải đẩy cao đội hình và mạo hiểm tấn công trước Argentina. Cơn lốc màu cam sẽ được đặt trong một thế trận sở trường.

Chú thích ảnh
Người Hà Lan đang bay cao tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA

HLV Louis van Gaal đang gây dựng một tập thể Hà Lan mạnh mẽ cho tham vọng vô địch World Cup 2022. Đây cũng là giải đấu cuối của HLV này dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan và vị chiến lược gia lão luyện này muốn có một cái kết đẹp với các học trò của mình.

-Hà Lan đang có chuỗi 19 trận bất bại dưới triều đại Louis Van Gaal.
-Hà Lan bất bại trong 11 trận gần nhất tại World Cup.

Trong khi đó, Argentina còn có một Lionel Messi đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Toàn đội đều muốn giúp siêu sao từng giành 7 Quả bóng Vàng đang khoác áo PSG hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup.

Tâm điểm của trận đấu là cuộc đối đầu giữa Messi và Virgil van Dijk.

Messi vẫn đang thể hiện vai trò đầu tầu của mình trong lối chơi của Argentina. Tiền đạo này đã ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận ra sân ở World Cup 2022 và cả 3 bàn thắng này đều là bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Tango. Trong 3 bàn thắng "El Pulga" đã ghi thì có 2 bàn rất quan trọng. Đó là bàn thắng giúp Argentina khai thông bế tắc trong trận đấu với Mexico trước khi giành chiến thắng 2 - 0 chung cuộc và một bàn thắng khai thông bế tắc khác trong trận đấu với Australia ở vòng 1/8.

“Có nhiều tiền đạo khó chơi ngoài kia nhưng có lẽ, Messi là đối thủ khó nhằn nhất” - Van Dijk khẳng định.

Trong khi đó, Van Dijk đang chơi tốt tại World Cup lần này. Với sự chỉ huy của trung vệ đang khoác áo Liverpool, hàng thủ Hà Lan mới để thủng lưới 2 bàn từ đầu giải. Trong 8 đội tiến vào tứ kết, thành tích này ngang bằng với Brazil, Croatia và chỉ thua Morocco, đội mới thủng lưới 1 bàn.

Hai ngôi sao này đã từng đối đầu với nhau ở cấp CLB và màn so tài đáng chú ý nhất là vào năm 2019 khi Liverpool gặp Barcelona ở bán kết Champions League. Messi ghi cú đúp ở lượt đi giúp Barcelona dẫn trước 3 - 0 nhưng Van Dijk và Liverpool đã thắng ngược 4 - 0 ở lượt về, tạo ra một trong những cuộc lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử giải đấu.

Chú thích ảnh
Messi vẫn đang là chìa khóa thành công của Argentina. Ảnh: FIFA
“Trong các trung vệ tôi từng đối đầu, Van Dijk sở hữu những phẩm chất của một chỉ huy tài tình. Cậu ấy có thể hình tốt, xoay trở nhanh và phán đoán giỏi. Không ít lần tôi gặp khó trước cậu ấy” - Messi nhận xét

Trong đội hình Hà Lan, De Jong có lẽ là người quen thuộc với Messi hơn cả khi tiền vệ này từng có nhiều năm chinh chiến với đội trưởng Argentina tại Barcelona. Nhiều khả năng tiền vệ này sẽ được HLV Louis Van Gaal bố trí theo kèm Messi ở màn đại chiến này. Theo De Jong, Messi luôn tạo ra sự khác biệt ngay cả trong những buổi tập. Vì thế, để ngăn cản Messi, các cầu thủ Hà Lan cần chơi với tinh thần đoàn kết và làm việc đó với cả đội thay vì chỉ một người duy nhất.

Trong 9 lần gặp nhau, Argentina chỉ thắng 1 lần, Hà Lan thắng 4 và hòa 4.

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính, khó nhận định bởi hai đội đang được dẫn dắt bởi những nhà cầm quân hàng đầu thế giới, có thể xoay chuyển tình thế rất linh hoạt là Louis van Gaal và Scaloni. Đây cũng là màn so tài thú vị giữa HLV cao tuổi nhất với HLV trẻ tuổi nhất tại World Cup lần này.

Màn đọ sức giữa Argentina và Hà Lan hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn ở vòng tứ kết trên sân Lusail Iconic vào lúc 2 giờ ngày 10/12.

Dự kiến đội hình xuất phát của Hà Lan và Argentina:
Hà Lan: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaasen, Gakpo, Depay.
Argentina: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Minh Đăng/Báo Tin tức