07:10 07/07/2019

Argentina giành hạng Ba Copa America 2019 trong ngày Messi nhận thẻ đỏ

Trận tranh hạng 3 Copa America 2019 giữa Argentina và Chile đã kết thúc với thắng lợi 2 - 1 nghiêng về các “vũ công Tango”. Đáng chú ý, Lionel Messi đã bị truất quyền thi đấu cùng Gary Medel bên phía Chile do cùng phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 1.

Chú thích ảnh
Pha bỏ bóng cản người giữa Gary Medel và Lionel Messi là tình huống "nóng" nhất của trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Cả Argentina và Chile đã trình làng một diện mạo khác hẳn cùng với tinh thần chiến đấu rực lửa, đủ để hơn 4 vạn khán giả tại sân Sao Paulo có quyền hồi hộp trông đợi một trận cầu mãn nhãn, nhất là khi trong đội hình hai đội có đầy đủ các ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Sergio Aguero phía Argentina hay Alexis Sanchez, Arturo Vidal trong thành phần đoàn quân áo đỏ Chile…

Các cầu thủ Argentina là những người nhập cuộc tốt hơn và cụ thể bằng 2 bàn thắng sớm. Tưởng như mọi thứ sẽ dễ dàng với thầy trò HLV Lionel Scaloni, nhưng họ đã phải chật vật mới có thể đánh bại đối thủ Chile.

Chú thích ảnh
Lionel Messi và cầu thủ Chile Gary Medel cùng ngỡ ngàng khi phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm. Ảnh: AP.

Sau khi nhanh chóng nhận 2 bàn thua, các cầu thủ Chile vùng lên và trận đấu trở nên “nóng” hơn mức cần thiết, biến trận tranh hạng Ba Copa America thành cuộc đối đầu nảy lửa với đầy đủ sự kịch tính cần có. Trong đó, đáng chú ý là tình huống lộn xộn ở phút 37, buộc trọng tài người Paraguay Diaz de Vivar phải truất quyền thi đấu của cả Lionel Messi và Gary Medel.

Tình huống xảy ra sau khi Messi cố gắng thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bị Gary Medel băng ra ngăn chặn. Ức chế vì những tình huống bị phạm lỗi trước đó, Messi đã có tác động từ phía sau với hậu vệ bên phía Chile. Ngay lập tức, Medel sửng cồ và lao về phía Messi. Tiền đạo đội trưởng của Argentina không đáp trả và bị đẩy lùi về phía sau nhiều bước. Trọng tài chính Mario Diaz de Vivar chạy đến và nhanh chóng rút 2 thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Messi và Medel dù sau đó trọng tài cũng đã tham khảo lại công nghệ VAR.

Điều đáng chú ý là sau 14 năm, Messi mới nhận thẻ đỏ. Đây là tấm thẻ đỏ thứ 2 trong sự nghiệp của Messi. Lần trước đó diễn ra vào ngày 17/8/2005 khi Messi ra mắt tuyển Argentina đá giao hữu cùng Hungary. Tiền đạo ngôi sao này đã trải qua 700 trận cho Bảcelona, nhưng chưa từng bị đuổi khỏi sân.

Chú thích ảnh
Messi ra sân với tấm thẻ đỏ trực tiếp thứ hai trong sự nghiệp. Ảnh: AP.

Bước vào hiệp 2, Argentina vẫn tỏ ra lấn lướt đối thủ dù quyền kiểm soát bóng vẫn nghiêng hẳn về phía Chile, nhưng lại phải nhận quả phạt đền phút 59 sau khi VAR xác định Lo Celso xoạc ngã Charlez Aranguiz. Arturo Vidal không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt còn 1 - 2 cho Chile từ chấm đá phạt 11 m. Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, khiến Chile phải chấp nhận thất bại chung cuộc và chỉ xếp thứ tư chung cuộc.

Trong khi đó, với chiến thắng vất vả này giúp Messi và đồng đội đòi món nợ mất cúp vào tay đối thủ này 2 lần liên tiếp, đồng thời an ủi các CĐV nhà sau giải đấu không được thành công tại Brazil hè này.

Ngôi sao đang khoác áo Barcelona cuối trận đã từ chối lên bục nhận giải Huy chương Đồng Copa America 2019. Anh buồn bã tuyên bố bóng đá là không công bằng và Copa America được tạo ra chỉ đề dành cho Brazil.

Đội hình ra sân:

Argentina: Franco Armani, Juan Foyth, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio Aguero.

Chile: Gabriel Arias, Paulo Diaz, Gary Medel, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Charles Aranguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas.
Minh Đăng/Báo Tin tức