09:00 14/09/2011

Ápganixtan:Taliban tấn công trụ sở của NATO và đại sứ quán Mỹ

Ngày 13/9, các tay súng Taliban, được trang bị thuốc nổ và vũ khí hạng nặng, đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công liều chết tại thủ đô Cabun của Ápganixtan.

Ngày 13/9, các tay súng Taliban, được trang bị thuốc nổ và vũ khí hạng nặng, đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công liều chết tại thủ đô Cabun của Ápganixtan. Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết, những vụ tấn công này đã làm 6 người thiệt mạng (trong đó có 4 cảnh sát và 2 thường dân) và khoảng 15 người bị thương, 6 tay súng Taliban cũng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Trong số các mục tiêu của Taliban có tổng hành dinh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu và đại sứ quán Mỹ.

Lực lượng an ninh Ápganixtan gần tòa nhà ở Wazir Akbar Khan, nơi các tay súng Taliban chiếm cứ để tiến hành các cuộc tấn công ở thủ đô Cabun ngày 13/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo nguồn tin từ hãng Reuters, ít nhất có 5 tay súng Taliban, mang theo súng phóng lựu, tiểu liên và mặc quần áo gắn đầy thuốc nổ, đã bắn về hướng đại sứ quán Mỹ và tổng hành dinh ISAF từ một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở quận trung tâm Wazir Akbar Khan. Các tay súng này cũng bắn trả quyết liệt khi lực lượng an ninh tấn công vào tòa nhà.

Cùng thời điểm trên, Taliban cũng tấn công vào hai địa điểm ở phía tây Cabun. Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết, trong vụ tấn công đầu tiên, 1 tay súng Taliban đã đột nhập vào một đồn cảnh sát ở Dahmazang và kích hoạt khối thuốc nổ mang theo. Sau đó ít phút, Taliban cũng cho nổ gần trường học Habibi cũng ở khu vực này.

Hãng AFP đưa tin, trong một tin nhắn, người phát ngôn của Taliban, Zabiullah Mujahid, cho biết các tay súng của tổ chức này đã tiến hành một cuộc tấn công liều chết lớn nhằm vào các cơ sở tình báo trong nước và của nước ngoài tại Cabun.

Người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Cabun ngày 13/9 xác nhận vụ tấn công, đồng thời cho biết tất cả nhân viên của đại sứ quán đã được sơ tán và không có thương vong. Trong khi đó, ISAF xác nhận đã diễn ra giao tranh giữa lực lượng này với Taliban.

Phản ứng trước hàng loạt vụ tấn công tại Cabun, ngày 13/9, Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai tuyên bố vụ việc này không thể làm ngừng tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh từ NATO cho phía Ápganixtan. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết các vụ tấn công này nhằm cản trở kế hoạch chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninh Ápganixtan. Ông Rasmussen khẳng định ý đồ trên sẽ không thành công và quá trình chuyển giao trách nhiệm vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày nhấn mạnh người Mỹ “không nao núng và sẽ tiếp tục làm việc tại Ápganixtan” sau biến cố tại Cabun.

Vào giữa tháng 8/2011, Taliban đã tấn công vào trung tâm văn hóa Anh ở Cabun, làm ít nhất 9 người chết. Trước đó, hồi cuối tháng 6, các tay súng Taliban đã tràn vào khách sạn Intercontinental ở Cabun, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Hồng Hạnh