07:18 13/07/2011

Ápganixtan: Tỉnh trưởng Henman thoát chết trong vụ đánh bom

Ngày 13/7, tỉnh trưởng tỉnh Henman (Helmand, miền Nam Ápganixtan) Gulab Mangal đã thoát chết trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của ông đang trên đường tới dự đám tang em trai tổng thống nước này ở tỉnh bên.

Theo một tuyên bố, ông Mangal  và giám đốc cơ quan tình báo tỉnh Henman đã thoát chết, song hai vệ sỹ đã bị thương. Đoàn xe khi đi gần tới tỉnh Kandahar, nơi diễn ra lễ tang em trai Tổng thống Hamid Karzai, thì một quả bom cài bên đường phát nổ. Việc cài bom bên đường và điều khiển từ xa là hình thức đánh bom thường được phiến quân Taliban áp dụng.

Cùng ngày, tại tỉnh Canđaha, hàng nghìn người đã tham dự lễ tang em trai Tổng thống Cadai, ông Ahmad Wali Karzai bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh này một ngày trước. Các nhà phân tích đã cảnh báo cái chết của ông Wali Karzai có thể sẽ khiến khu vực miền Nam Ápganixtan, vốn còn nhiều bất ổn, càng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt trong bối cảnh các nước tham gia sứ mệnh của NATO bắt đầu rút quân khỏi nước này và Mỹ đang tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Ápganixtan.

Cùng ngày 13/7, một quả bom chôn bên đường cũng đã phát nổ tại một tỉnh miền Tây Ápganixtan, làm chết một cảnh sát và 6 người bị thương.


TTXVN/Tin Tức