07:11 01/07/2011

Ápganixtan: Nổ mìn làm 20 người thiệt mạng

Đã xảy ra một vụ nổ mìn tại tỉnh Nimroz, tây nam Ápganixtan ngày 1/7 (giờ Việt Nam) làm 20 người thiệt mạng và một số người bị thương, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Đã xảy ra một vụ nổ mìn tại tỉnh Nimroz, tây nam Ápganixtan ngày 1/7 (giờ Việt Nam) làm 20 người thiệt mạng và một số người bị thương, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Khói lửa bốc lên sau khi Taliban  tấn công khách sạn  Intercontinental ngày 29/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra khi một xe chở khách va phải mìn ở huyện Khash Rod, miền bắc tỉnh Nimroz, cách thủ đô Cabun 790 km về phía tây nam. Theo cảnh sát, phiến quân Taliban là thủ phạm gây ra vụ nổ trên. Taliban chưa bình luận gì về vụ này.

Vụ nổ diễn ra chỉ vài giờ sau một vụ nổ bom trên đường ở tỉnh Helmand, miền nam Ápganixtan, làm 6 người thiệt mạng.

Kể từ đầu tháng 5/2011 đến nay, phiến quân Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ Ápganixtan và lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu ở nước này. Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua đã có 368 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Taliban.

Các vụ tấn công liên tiếp xảy ra ở Ápganixtan gần đây khiến việc đảm trách an ninh của chính phủ nước này thêm nặng nề khi lực lượng liên quân bắt đầu rút quân từ tháng 7 tới. Theo kế hoạch, 10.000 lính Mỹ sẽ rời Ápganixtan trong năm nay.

TTXVN/Tin tức