03:00 16/03/2012

Ápganixtan muốn đẩy nhanh tiến trình tiếp quản an ninh

Ngày 15/3, trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang có chuyến thăm Ápganixtan, Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai nói rằng, Ápganixtan muốn tiếp quản an ninh quốc gia trong năm 2013, tức là sớm hơn 1 năm so với kế hoạch dự kiến là năm 2014.

* Mỹ, Anh không thay đổi kế hoạch rút quân

Ngày 15/3, trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang có chuyến thăm Ápganixtan, Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai nói rằng, Ápganixtan muốn tiếp quản an ninh quốc gia trong năm 2013, tức là sớm hơn 1 năm so với kế hoạch dự kiến là năm 2014.

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) trong cuộc gặp ở Cabun ngày 15/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ápganixtan cho biết ông Karzai khẳng định, nước này "sẵn sàng tiếp quản trách nhiệm an ninh chung", muốn tiến trình này được thực hiện nhanh chóng để việc bàn giao từ các lực lượng nước ngoài sang các lực lượng Ápganixtan hoàn tất trong năm 2013 hơn là kéo dài đến 2014. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, Tổng thống Karzai muốn lính Mỹ rút khỏi tất cả những ngôi làng đồn trú và chuyển tới các căn cứ.

Tuyên bố của Tổng thống Karzai được đưa ra trong bối cảnh dư luận Ápganixtan đang rất phẫn nộ với việc một lính Mỹ xả súng tàn sát 16 dân làng Ápganixtan ngày 11/3 và vụ lính Mỹ đốt Kinh Koran trước đó. Một trong những mục đích của chuyến thăm Ápganixtan của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta là xoa dịu sự căng thẳng này.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm ngày 14/3 tại Nhà Trắng ở thủ đô Oasinhtơn (Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã nhất trí sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào trong kế hoạch rút lính Mỹ và binh lính Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Obama thừa nhận đang xuất hiện thêm khó khăn trong cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua của Mỹ tại Ápganixtan, song Mỹ và Anh "sẽ không có bất kỳ thay đổi đột ngột nào so với kế hoạch đang theo đuổi".

Ông Obama cho biết Mỹ đã rút 10.000 binh lính khỏi Ápganixtan và dự kiến sẽ rút tiếp khoảng 23.000 lính khỏi nước này từ nay đến mùa hè. Thủ tướng Cameron cũng cam kết, Luân Đôn sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của họ tại Ápganixtan. Anh hiện vẫn còn 9.500 lính đồn trú tại Ápganixtan và ông Cameron cho biết Anh "sẽ hoàn tất sứ mạng của mình một cách có trách nhiệm".

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ) – TTG