12:18 02/12/2011

Ápganixtan: Đánh bom nhằm vào trụ sở NATO, hàng chục người bị thương

Sáng 2/12, một xe tải chứa bom đã phát nổ gần lối ra vào trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ápganixtan làm 70 người bị thương.

Sáng 2/12, một xe tải chứa bom đã phát nổ gần lối ra vào trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại quận Muhammát Aga (Muhammad Agha), tỉnh Lôga (Logar) ở phía Nam thủ đô Cabun (Kabul) của Ápganixtan. Vụ nổ làm 70 người bị thương, trong đó có 7 nhân viên an ninh NATO, còn lại là dân thường.

Binh sỹ Mỹ tại hiện trường vụ đánh bom trụ sở NATO ở Ápganixtan ngày 15/8. Ảnh AFP/ TTXVN

 

Cảnh sát cho biết kẻ đánh bom đã cho nổ chiếc xe vào khoảng 8h00' sáng, sau khi bị lực lượng an ninh NATO chặn lại ngay tại cửa ra vào trụ sở. Taliban thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công.

Trong khi đó, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác điều tra cũng đang được khẩn trương tiến hành.

Hồi tháng 9 cũng đã có 77 lính Mỹ bị thương trong một vụ nổ bom xe nhằm vào trụ sở NATO tại tỉnh Oadắc (Wardak) lân cận. Theo thống kê, trong nửa đầu năm nay có 1.462 dân thường Ápganixtan thiệt mạng trong các vụ đánh bom.


TTXVN/ Tin Tức