12:08 30/12/2011

Áp thấp và không khí lạnh gây thời tiết xấu trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện trên khu vực nam Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Hồi 17 giờ ngày 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 3.0 đến 5.0 độ vĩ bắc; 110.0 đến 112.0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam quần đảo Trường Sa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện trên khu vực nam Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Hồi 17 giờ ngày 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 3.0 đến 5.0 độ vĩ bắc; 110.0 đến 112.0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Dự báo, trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây tây nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh đang tăng cường, ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển nêu trên cần thường xuyên cập nhật tin thời tiết biển để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Trên đất liền các tỉnh ven biển trung và nam Trung bộ có mưa rải rác, ở Nam bộ có mưa rào nhẹ cục bộ.

BMT