11:09 04/11/2011

Áp thấp sẽ gây gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 3/11, một vùng áp thấp xuất hiện ở nam Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 3/11, một vùng áp thấp xuất hiện ở nam Biển Đông. Đến chiều cùng ngày, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8-10 độ vĩ bắc, 115 - 117 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 300 - 400 km về phía đông.

Dự báo, trong 2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông cường độ mạnh, ở khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thời tiết xấu: Có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ từ chiều và đêm ngày 4/11 đến đầu tuần tới có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to.

Các địa phương cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

BMT