02:08 22/02/2012

Áp thấp nhiệt đới tan dần,trời ấm lên khoảng 5 - 6 ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 20/2, sau khi đi vào vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 20/2, sau khi đi vào vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên các vùng biển nước ta. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới đã tan, không khí lạnh cũng đang suy yếu nhanh, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, một vài nơi còn rét đậm, ngày có lúc hửng nắng, trời ấm dần lên. Dự báo, quá trình ấm lên sẽ kéo dài khoảng 5-6 ngày; khoảng cuối tháng 2 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về gây rét trở lại. Tuy nhiên đợt rét tới sẽ không còn mạnh và kéo dài như những đợt rét vừa qua.

Ở miền Nam, mưa trái mùa cũng chấm dứt, trong những ngày tới trời nắng nhiều, trong đó có ngày nắng nóng nhẹ.

BMT