11:12 03/11/2018

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 10 giờ ngày 3/11, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Chú thích ảnh
Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 10 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 630 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo từ 10 giờ ngày 3/11 đến 22 giờ ngày 3/11, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tan dần. Chiều 3/11, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông còn có mưa dông và gió giật mạnh.