Theo bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 26/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, nhưng đổi hướng Đông Bắc (lúc 4 giờ ngày 26/8 là hướng Đông) và di chuyển nhanh hơn.
Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh về Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: nchmf.gov.vn
Theo đó, hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc-110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Băc, tốc độ khoảng 20 km/h.
Đến 19 giờ ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc-111,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m;biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thái Nguyên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.
Theo đó, từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 phút ngày 26/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Khoen On; Bum Nưa, Hua Bum, Mường Kim, Mường Mô, Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu).
Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Nà Tấu; Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Luân, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Pồn, Sín Thầu, Thanh Nưa, Tìa Dình.
Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Chiên; Chiềng Lao, Mường Giôn; Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Hặc, Co Mạ, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, Phiêng Khoài, Quỳnh Nhai.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Phú Lương, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trung Hội, Văn Lang, Vô Tranh, Yên Trạch.
Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn có các xã, phường: Điềm He, Thống Nhất, Văn Quan.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Từ 6 giờ ngày 25/8 đến 6 giờ ngày 26/8, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to Khoen On 101,2mm (Lai Châu), Nà Tấu 93,6mm (Điện Biên), Chiềng Khay 152,4mm (Sơn La, Phú Tiến 84mm (Thái Nguyên);...Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 26/8, khu vực tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa đến mưa to như: Minh Phát 42,7mm; Minh Hiệp 38mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Đối với tình hình thiệt hại thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 8 giờ ngày 26/8, do ảnh hưởng bão số 4, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 2 người chết tại Lạng Sơn; 3 người bị thương (Hà Nội 1, Sơn La 1, Quảng Ninh 1); 2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1, Sơn La 1); 1.075 hà bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 814, Bắc Ninh 9, Phú Thọ 52, Cao Bằng 44, Thái Nguyên 54, Điện Biên 20, Sơn La 48, Hải Phòng 9, Nghệ An 23); 3.746 nhà bị ngập (Lạng Sơn 1.080, Bắc Ninh 1.525, Cao Bằng 28 Thái Nguyên 69, Hà Nội 762, Ninh Bình 161); 2.823 hộ bị chia cắt (Lạng Sơn 1.080 hộ, Bắc Ninh 1.311 hộ, Thanh Hóa 333 hộ, Hà Nội 338 hộ, Thanh Hóa 148 hộ) do đường vào ngập và đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.
Thiệt hại lĩnh vực nông nghiệp có 24.204,5 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha, Bắc Ninh 8.478,4ha, Quảng Ninh 540,4ha, Hà Nội 3.490,8ha, Cao Bằng 264,55ha, Thái Nguyên 921,1ha, Sơn La 52,9ha, Hưng Yên 1.662ha, Thanh Hóa 1.739,1ha, Hải Phòng 416ha, Ninh Bình 976,0ha, Điện Biên 1,7ha); 9.286,3ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại (Bắc Ninh 4.886,3ha, Hải Phòng 3.745ha, Thanh Hóa 405,5ha;..); 210 con gia súc bị chết; 7.448 con gia cầm bị chết; 1.027,9 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Lạng Sơn 4,9ha, Bắc Ninh 710ha, Quảng Ninh 38ha, Hà Nội 87ha, Cao Bằng 2,6ha, Thái Nguyên 2,2ha, Sơn La 2,51ha, Thanh Hóa 102,3ha, Hải Phòng 35ha;...); 2.235m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh 700, Quảng Ninh 50m, Phú Thọ 1.000m, Cao Bằng 60, Thanh Hóa 195, Nghệ An 79).
Liên quan đến tình hình đê điều, từ ngày 22/8-25/8 đã xảy ra 50 sự cố, trong đó các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đã xảy ra 40 sự cố trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Ninh (20), Hưng Yên (1), Hải Phòng (17), Hà Nội (1), Ninh Bình (1). Các tuyến đê dưới cấp III đã xảy ra 10 sự cố trên địa bàn các tỉnh, thành phố Phú Thọ (1), Bắc Ninh (7), Quảng Ninh (1), Thanh Hóa (1).
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các địa phương đã khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố. Hiện cơ bản các sự cố đã được xử lý giờ đầu và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Ngoài ra, có 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn 280, Cao Bằng 1, Phú Thọ 24, Bắc Ninh 72, Thanh Hóa 25); 10.640 khách hàng đang mất điện (Lạng Sơn 5.854, Bắc Ninh 4.121, Ninh Bình 83, Nghệ An 39, Hải Phòng 543).