07:09 27/07/2011

Áp thấp mạnh lên thành bão Nock-ten

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng ngày 26/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Nock-ten (tên do Lào đề cử, chỉ một loài chim quý hiếm của đất nước triệu voi).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng ngày 26/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Nock-ten (tên do Lào đề cử, chỉ một loài chim quý hiếm của đất nước triệu voi). Đến chiều ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 123,3 độ kinh đông, cách đảo Lu Dông (Philíppin) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến chiều ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu Dông (Philíppin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến chiều ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, tiến sát phía đông đảo Hải Nam và mạnh lên cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 27/7, vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 25/7, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất ở các địa phương phổ biến từ 34-36 độ C, nhiều nơi xấp xỉ và trên 37 độ C như Mường Lay (Điện Biên): 36,7 độ C, Hà Nội: 36,4 độ C, Bắc Mê (Hà Giang), Bảo Lạc (Cao Bằng): 37 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình): 37,3 độ C. Ngoài nhiệt độ cao ban ngày thì độ ẩm không khí xuống thấp từ 50-60%, nhiệt độ ban đêm cũng khá cao: từ 26-30 độ C, trời lặng gió nên rất oi bức.

Dự báo, nắng nóng và oi bức ở miền Bắc còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa, nhiệt độ vẫn duy trì từ 34-37 độ C. Khoảng cuối tuần sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão số 3, chỉ khi đó trời mới chuyển mát.

BMT