Giá dầu thô thế giới tăng khoảng 2% trong phiên 15/5, khi những tuyên bố từ phía Mỹ về sự đồng thuận với phía Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân của Iran chưa đủ để xoa dịu rủi ro hàng hải hiện hữu.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,77 USD (tương đương 1,67%) lên mức 107,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 42 phút ngày 15/5 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,13 USD (2,11%) lên mức 103,30 USD/thùng.
Tính đến thời điển này của tuần, giá dầu Brent đã tăng gần 6% và giá dầu WTI tăng hơn 7% do những bất ổn xoay quanh lệnh ngừng bắn mong manh tại khu vực Trung Đông.
Về mặt ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Mỹ và phía Trung Quốc đã nhất trí quan điểm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu nước này phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Phía Trung Quốc cũng ra tuyên bố nhấn mạnh cuộc xung đột hiện tại cần sớm chấm dứt.
Mặc dù vậy, giới chuyên gia phân tích nhận định việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung không mang lại đột phá cụ thể nào về vấn đề Iran đã khiến thị trường quay trở lại với nỗi lo bế tắc nguồn cung. Rủi ro quân sự vẫn rình rập khi các sự cố hàng hải liên tiếp xảy ra, bao gồm vụ một tàu bị lực lượng Iran bắt giữ và một tàu chở hàng của Ấn Độ bị chìm ngoài khơi Oman.
Về tình hình lưu thông, phía Iran cho biết đã có 30 tàu đi qua Eo biển Hormuz kể từ tối 13/5. Dù đây là một sự gia tăng đáng kể so với thời gian phong tỏa hoàn toàn, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 140 tàu/ngày trước khi xung đột nổ ra.