Theo các bác sĩ, thời điểm cuối năm, áp lực công việc dồn dập, tình trạng tăng ca kéo dài khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tập trung, từ đó làm gia tăng nguy cơ tai nạn lao động.
Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể, sáng 5/1, tại một xưởng sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong lúc làm việc, một nữ công nhân (sinh năm 1982) không may rơi vào máy nghiền rác của xưởng và tử vong tại chỗ.
Nhân viên y tế Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, Bệnh viện Gia An 115 sơ cứu nam công nhân bị tai nạn lao động do tà áo cuốn vào máy. Ảnh: Bác sĩ
Trước đó, chiều 4/1, tại khu vực thi công thuộc ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trong lúc thi công, một trụ sắt lớn bất ngờ rơi từ trên cao xuống, đè trúng một công nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, hằng năm vào thời điểm cuối năm, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn lao động, trong đó không ít ca bị tổn thương nghiêm trọng.
Mới đây, khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 tiếp nhận một nam công nhân (sinh năm 1977) gặp tai nạn trong lúc tăng ca ban đêm. Trong quá trình làm việc, tà áo của người lao động bị cuốn vào máy, lực cơ học mạnh cùng các bộ phận của máy gây thủng bụng, khiến ruột lòi ra ngoài.
Theo bác sĩ Tuệ, khi tiếp cận, bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội, không thể nói rõ, nguy cơ sốc và nhiễm trùng cao. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân đến tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và giữ được tính mạng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, những tổn thương nghiêm trọng như trên nhiều khả năng để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động của người bệnh.
Lý giải nguyên nhân tai nạn lao động gia tăng vào cuối năm, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cho rằng khi cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, phản xạ của người lao động sẽ chậm hơn, khả năng phán đoán giảm sút, dễ dẫn đến tai nạn trong quá trình làm việc với máy móc.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương mắt sau tai nạn lao động do không sử dụng kính bảo hộ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn lao động, trong đó có các ca chấn thương mắt nghiêm trọng. Bác sĩ Lê Thị Ngọc Linh, khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, chấn thương mắt trong lao động và sinh hoạt hằng ngày là tình trạng khá phổ biến. Cụ thể, trường hợp bệnh nhân Đ. (32 tuổi) bị dây kẽm bắn ngược, đâm trực tiếp vào mắt trong lúc làm việc do không đeo kính bảo hộ, gây tổn thương nhãn cầu nghiêm trọng.
Qua thăm khám bằng kính hiển vi, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có vết rách giác mạc hình chữ U, xuyên sâu vào tiền phòng. Vỏ bao trước của thủy tinh thể bị rách rộng, gây đục vỡ thủy tinh thể, với lượng lớn chất nhân tràn ra tiền phòng. Đây là dạng chấn thương nhãn cầu nặng, có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm trùng nội nhãn, tăng nhãn áp và mất thị lực nếu không được xử trí kịp thời.
Theo bác sĩ Lê Thị Ngọc Linh, mắt là cơ quan nhạy cảm, chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Chấn thương mắt nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.
Các bác sĩ khuyến cáo, người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, đặc biệt là sử dụng kính bảo hộ khi làm việc với kim loại, dây kẽm, máy móc hoặc các vật có nguy cơ bắn văng. Khi xảy ra tai nạn vùng mắt, cần băng mắt và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được xử trí kịp thời.
Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cũng khuyến cáo, trong quá trình làm việc, nếu cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất tập trung, người lao động nên tạm dừng công việc; không mặc quần áo rộng dễ bị cuốn vào máy; không chủ quan dù đã làm việc quen tay. Khi tai nạn xảy ra, cần che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển và gọi cấp cứu ngay để được hỗ trợ kịp thời.