Ngày 15/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh phiên trước. Cụ thể, VN-Index giảm 10,69 điểm, tương đương với mức giảm 0,65%, đóng cửa ở mức 1.630 điểm. Trong phiên này, các nhóm ngành có sự phân hóa mạnh mẽ, tạo nên một bức tranh đa chiều trong thị trường.
Mở cửa phiên sáng, VN-Index tiếp tục đà tăng từ các phiên trước đó, đạt mức cao nhất 1.665 điểm, nhờ sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên sáng và chiều đã khiến chỉ số giảm điểm. Cùng với sự điều chỉnh của VN-Index, các chỉ số chứng khoán khác cũng có sự suy giảm. Cụ thể, HNX-Index giảm 2,81 điểm (giảm 0,99%), trong khi UPCOM-Index giảm nhẹ 0,34 điểm (giảm 0,31%).
Các nhóm ngành bị ảnh hưởng trong phiên giao dịch chiều 15/8. Ảnh chụp màn hình
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường là áp lực chốt lời. Sau chuỗi tăng điểm mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn, dẫn đến quyết định bán ra để chốt lời, gây áp lực lên thị trường.
Theo đó, giá trị thanh khoản trong phiên này khá lớn, đạt 65.972,99 tỷ đồng với hơn 2.412 triệu cổ phiếu được trao tay. Các cổ phiếu niêm yết trên sàn chính chiếm ưu thế với 248,423 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong khi cổ phiếu trên UPC chỉ chiếm gần 4,324 triệu cổ phiếu.
Sự bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng góp vào sự suy giảm của thị trường. Theo số liệu giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 7.199,63 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 4.323,94 tỷ đồng, tạo ra một chênh lệch bán ròng lên đến 2.875,69 tỷ đồng.
Những cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu cao từ các nhà đầu tư nước ngoài là HPG, SSI, SHB và MBB chịu tác động lớn từ sự bán ròng này, khiến giá của các cổ phiếu này có xu hướng giảm.
Nhìn chung, sự điều chỉnh của VN-Index phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Trong khi ngành năng lượng dẫn đầu với mức tăng 2,68%, ngành tài chính và bảo hiểm có mức tăng khiêm tốn lần lượt là 0,64% và 0,60%, thì các nhóm ngành như phân cung và thiết bị (-4,46%), viễn thông (-2,53%) và ô tô (-2,24%) lại chịu sự suy giảm mạnh.
Ngành tài chính thể hiện sự phân hóa rõ rệt, với VIX (+6,93%) và ACB (+2,58%) tăng mạnh, trong khi SSI (-0,68%) và VND (-2,39%) giảm điểm. Ngành công nghệ cũng chứng kiến sự phân hóa, với FPT giảm -2,31%, nhưng BSP lại tăng mạnh 6,81%. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang được phân bổ không đồng đều và có sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư.
Sự phân hóa giá ở các nhóm ngành sau phiên điều chỉnh. Ảnh chụp màn hình
Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, dù thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì nền tảng vĩ mô tích cực, với lãi suất thấp, tín dụng được thúc đẩy và đầu tư công sôi động, nhưng sự gia tăng mạnh mẽ của các chỉ số đã khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng duy trì đà tăng này.
Những yếu tố trên đã khiến trong phiên này có sự chốt lời, gây áp lực lên thị trường, đặc biệt là đối với các nhóm ngành có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn tiếp tục có mức tăng trưởng tốt, nhưng các nhóm ngành khác như bất động sản, xây dựng, viễn thông và công nghệ thông tin lại giảm mạnh, phản ánh sự không đồng đều trong sự phân bổ dòng tiền.
Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần thận trọng và xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch, trong bối cảnh thị trường hiện tại. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy một bức tranh không đồng đều, nơi dòng tiền tiếp tục chảy vào các ngành ổn định nhưng cũng rút khỏi các ngành có triển vọng kém.
Với sự ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội, VN-Index đang đối mặt với thử thách trong việc duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Trong khi đó, các cổ phiếu lớn có tỷ lệ sở hữu cao từ nhà đầu tư nước ngoài như HPG, SSI, SHB, MBB sẽ tiếp tục chịu áp lực bán ra, tác động mạnh đến sự biến động của thị trường.