03:16 03/03/2026

Áp lực bán diện rộng, VN-Index mất gần 33 điểm

Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán ngày 3/3 tiếp tục điều chỉnh mạnh. Dù dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao, lực cầu chưa đủ sức nâng đỡ chỉ số trước làn sóng xả hàng tại nhóm vốn hóa lớn.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên 3/3, VN-Index giảm mạnh về 1.813,14 điểm, mất 32,96 điểm (1,79%) so với phiên trước. Hàng trăm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Trên sàn HOSE, có tới 214 mã giảm giá, áp đảo 120 mã tăng; HNX ghi nhận 90 mã tăng/77 mã giảm; UPCOM là 149 mã tăng/129 mã giảm. Thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 48.300 tỷ đồng; riêng HOSE đạt trên 42.300 tỷ đồng.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm bất động sản, đặc biệt là hai mã thuộc “họ Vingroup” là VIC và VHM khi cùng giảm kịch sàn (giảm 7%), tác động tiêu cực tới chỉ số. Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt suy yếu, với các mã BID, VCB, TCB, CTG, MBB gây áp lực đáng kể lên VN-Index.

Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng nhẹ nhờ lực kéo của nhóm dầu khí và chứng khoán. Các mã PVS, MBS, SHS, PVC đóng góp tích cực cho chỉ số sàn Hà Nội.

Nhóm năng lượng tiếp tục là điểm sáng khi hàng loạt cổ phiếu dầu khí tăng trần như POW, BSR, PVD, PVC, GAS, PLX, PVT…; nhiều mã khác như PVS, OIL, PVB, PVP cũng bứt phá mạnh. Cổ phiếu phân bón hưởng lợi theo đà tăng của năng lượng, với DCM, DPM tăng trần và cận trần. Nhóm chứng khoán diễn biến tích cực, SSI, VND, MBS, SHS, HCM tăng từ 1 - 3%.

Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 782 tỷ đồng, tập trung tại HPG, VHM, VNM; song mua ròng đáng kể ở VPB, SSI và PC1.

Việc VN-Index giảm sâu trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy áp lực cung vẫn đang chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm ngành hưởng lợi như năng lượng, phân bón và một phần chứng khoán.

Văn Giáp (TTXVN)