10:17 23/10/2025

Áp dụng nhiều mô hình kinh tế mới, cách làm hay gắn với quốc phòng vùng duyên hải miền Trung

Ngày 23/10, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra, làm việc với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516 (Đoàn 516) về triển khai hiệu quả nhiệm vụ Khu Kinh tế - Quốc phòng vùng duyên hải miền Trung.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 quán triệt mục đích yêu cầu tại buổi kiểm tra Đoàn 516. Ảnh: TTXVN phát

Qua đánh giá tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đoàn 516 trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy của Đoàn 516 cần tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nghiên cứu, áp dụng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; triển khai toàn diện các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Cán bộ, nhân viên cần nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, giữ vững đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đoàn 516 có nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng ven biển và đảo tiền tiêu thuộc các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung như Quảng Ngãi, Gia Lai và Đà Nẵng. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và triển khai hiệu quả nhiệm vụ Khu Kinh tế - Quốc phòng Duyên hải; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; tổ chức hoạt động dịch vụ cảng đúng quy định pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Đoàn 516 đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã và nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang (tỉnh Quảng Nam cũ) cấp phát hơn 3.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Đơn vị đã tặng áo phao, cờ Tổ quốc, túi cứu thương, ống nhòm, bình ắc quy, máy phát điện và tổ chức sửa chữa 43 lượt tàu, hỗ trợ 336 ngày lưu trú cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đơn vị đã triển khai mô hình trồng khoảng 10 ha hành tím bằng phương pháp canh tác mới, sử dụng chế phẩm sinh học tại Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), giúp 200 hộ dân nâng cao đời sống, thu nhập bình quân mỗi hộ, mỗi vụ gần 20 triệu đồng. Riêng năm 2025, đơn vị triển khai hai mô hình nuôi gà thương phẩm và nuôi bò sinh sản, hỗ trợ 72 hộ dân, với 25 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo, 6 hộ mới thoát nghèo ở xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng chuồng trại; phối hợp tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” giúp nhân dân khó khăn; xây dựng một nhà đồng đội, một nhà tình nghĩa và xóa nhà tạm, dột nát cho một gia đình chính sách.

Đơn vị tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách dịp lễ, Tết và thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Núi Thành, Tam Hải, thành phố Đà Nẵng...

Khoa Chương - Quang Hùng (TTXVN)