08:11 30/08/2020

Áp dụng kỹ thuật mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để làm giàu

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Đinh Văn Chấn (Sơn La) luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của địa phương.

Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cần cù trong lao động, cựu chiến binh Đinh Văn Chấn (bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” tại địa phương.

Năm 2001, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Chấn luôn tích cực tìm tòi, học hỏi các mô hình hay từ những địa phương khác để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình.

Chú thích ảnh
Anh Đinh Văn Chấn (trái) chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cây nhãn để đạt năng xuất, chất lượng cao nhất. 

Năm 2011, nhận thấy 4 ha nhãn của gia đình trồng từ năm 1996 đã già cỗi, hiệu quả kinh tế thấp. Anh đã tìm hiểu trên các phương tiện thông tin và đi tham quan một số mô hình trồng nhãn ghép tại huyện Sông Mã, Mai Sơn (Sơn La) để học tập kinh nghiệm, kỹ thuật về áp dụng trên diện tích đất của mình.

Năm 2012, huyện Bắc Yên có chương trình hỗ trợ người dân tham gia cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có năng suất, hiệu quả kinh tế cao, anh Chấn đã áp dụng phương pháp ghép giống mới trên 1ha nhãn của gia đình. Sau 1 năm vun trồng, chăm sóc, diện tích nhãn này đã cho quả bói, thu được hơn 5 tấn quả, mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế ban đầu, anh tiếp tục ghép thêm 1 ha nhãn. Đến nay, 2 ha nhãn ghép bình quân mỗi năm cho sản lượng khoảng 30 tấn quả, giúp anh thu về từ 250 đến 300 triệu đồng.

Với bản tính cần cù, chịu khó, năm 2017, từ nguồn vốn tích lũy được, anh tiếp tục đầu tư trồng mới 4 ha xoài. Nhờ áp dụng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sau 3 năm, diện tích xoài của gia đình anh bắt đầu cho thu hoạch, vừa qua, anh Chấn xuất khẩu và bán ra thị trường gần 8 tấn xoài, giúp anh có thêm nguồn thu gần 100 triệu đồng. Dự kiến, từ năm 2022 trở đi, sản lượng xoài mỗi năm ước đạt 40-50 tấn, sẽ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh từ 350 đến 450 triệu.  

Là tấm gương trong phong trào phát triển kinh tế, anh Chấn còn nhiệt tình tham gia hoạt động Hội Cựu chiến binh và phong trào đoàn thể của xã Song Pe. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho các cựu chiến binh và nhân dân, giúp họ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời vận động người dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Song Pe Đinh Văn Dự cho biết, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh Đinh Văn Chấn luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Gia đình anh là một trong những hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã và huyện Bắc Yên. Anh Chấn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ về cây giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cắt, tỉa, ghép nhãn cho nhân dân và các cựu chiến binh trong bản, xã để mở rộng thêm diện tích cây ăn quả. Nhờ đó, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, xã Song Pe không còn hội viên Hội Cựu chiến binh nghèo, ở nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Phan Hồng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Yên chia sẻ: Cựu chiến binh Đinh Văn Chấn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, anh Đinh Văn Chấn luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giúp người dân cùng chung tay xây dựng quê hương.Nhờ nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, diện tích cây trồng kém hiệu quả của gia đình anh đã phát triển cả về quy mô và giá trị kinh tế. 

Với mong muốn bà con ở địa phương cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, anh Chấn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho nhân dân. Nhiều người đã học tập và làm theo, từ đó đời sống của nhân dân trong xã, bản ngày một nâng lên, kinh tế ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Với 2 ha nhãn ghép mỗi năm cho sản lượng khoảng 30 tấn quả, anh Chấn thu về từ 250 - 300 triệu đồng. 

Cựu chiến binh Đinh Văn Chấn là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương. Anh nhiều lần được Ủy ban nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện Bắc Yên tặng Giấy khen; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen “hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2018 và 2019.

Bài và ảnh: Quang Quyết (TTXVN)