09:19 14/09/2015

Áo triển khai quân đội đối phó làn sóng di cư

Sau Đức, Áo cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn bằng cách sẽ triển khai khoảng 2.200 binh sỹ tại biên giới nước này.


Cảnh sát Đức kiểm tra người tị nạn ở thành phố Freilassing, gần biên giới với Áo ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 14/9 tuyên bố cảnh sát và Bộ Nội vụ nước này cần sự hỗ trợ từ quân đội. Ông đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh hàng nghìn người di cư từ Hungary vào nước này không thể tiếp tục đến Đức sau khi Berlin thông báo tái kiểm soát biên giới một ngày trước đó.

Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh nếu không "theo gương" Đức, Áo sẽ bị quá tải trong những ngày tới. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 10.000 người di cư đến Áo và có thể ở lại nước này nếu không đi tiếp được đến Đức.

Cùng ngày, chính quyền bang Bavaria (Đức) tiếp giáp Áo cho biết sẽ duy trì hoạt động kiểm soát tại biên giới với Áo ít nhất vài tuần nhằm hạn chế dòng người tị nạn tràn vào Đức cũng như lập lại trật tự tại đây để đảm bảo an ninh.

Một loạt nước khác trong khu vực cũng có các động thái siết chặt an ninh biên giới. Bộ Nội vụ Slovakia cho biết nước này cũng đang tăng cường kiểm soát biên giới với Áo và Hungary nhằm đối phó với làn sóng di cư. Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz tuyên bố nước này sẵn sàng áp đặt cơ chế kiểm soát biên giới với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, giới chức Bỉ cũng đang cân nhắc đóng cửa biên giới nếu dòng người tị nạn tràn vào nước này quá đông.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek cho biết nước này chưa có kế hoạch kiểm soát biên giới với Áo trong thời điểm hiện tại.

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Hungary ghi nhận kỷ lục 5.809 người di cư vào nước này trong ngày 13/9, vượt kỷ lục của một ngày trước đó với 4.330 người.

Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Hiện các nước EU vẫn đang chia rẽ về kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư trước thềm hội nghị bất thường bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ của EU về vấn đề này dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thủ đô Brussels của Bỉ.

TTXVN/Tin Tức