Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chính phủ Áo vừa thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn về sở hữu súng khi nâng tuổi tối thiểu được mua vũ khí và kéo dài thời gian chờ cấp phép.
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ xả súng trong trường học ở Graz, Áo, ngày 10/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái này diễn ra sau vụ tấn công tại một trường học ở Graz hồi tháng 6 làm 10 người thiệt mạng. Trong vụ tấn công này, đối tượng thủ ác là một người 21 tuổi, sở hữu giấy phép sử dụng súng hợp pháp nhưng từng bị cấm nhập ngũ vì vấn đề tâm thần.
Thủ tướng Áo Christian Stocker nhấn mạnh luật sở hữu súng ở nước này cần được “siết thật chặt". Theo luật mới, súng lục chỉ được cấp cho những người từ 25 tuổi trở lên, trong khi súng trường được cấp cho những người từ 21 tuổi, thay vì 18 tuổi như trước đây. Ngoài ra, bài kiểm tra tâm lý đối với những người sử dụng súng cũng được nâng cao hơn và việc bán súng chỉ được thực hiện qua các đại lý có đăng ký, với thời gian chờ cấp phép tăng từ 3 ngày lên 4 tuần.
Luật mới về sở hữu súng của Áo còn yêu cầu tất cả những người chơi súng thể thao và săn bắn, kể cả những người đã có giấy phép trong 2 năm qua, phải nộp đơn xin cấp lại giấy phép để đảm bảo tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner, đây là những thay đổi quan trọng nhất trong 30 năm qua.
Áo là một trong những nước châu Âu có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất với 1/20 người dân sở hữu ít nhất một khẩu súng.