08:07 16/08/2014

Antonio Conte trở thành HLV đội tuyển Italy

Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) vừa bổ nhiệm Antonio Conte (ảnh) làm HLV đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên của tân Chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio, sau khi ông này nhậm chức hồi đầu tuần. Bản hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ tuần sau.

Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) vừa bổ nhiệm Antonio Conte(ảnh) làm HLV đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên của tân Chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio, sau khi ông này nhậm chức hồi đầu tuần. Bản hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ tuần sau.

 

Ảnh: euro.spot.com


Ông Conte năm nay 45 tuổi, được xem là sự thay thế xác đáng cho người tiền nhiệm Cesare Prandelli đã từ chức sau thất bại của Italy tại World Cup 2014. Đầu tháng 7, ông Conte bất ngờ từ chức HLV trưởng của “Bà đầm già” Juventus và thời gian đó cũng đã rộ lên tin đồn ông sẽ trở thành HLV đội tuyển quốc gia.


Về mức lương dự kiến, FIGC sẽ trả 1,7 triệu euro và nhà tài trợ Puma sẽ chi thêm khoản lương 2,5 triệu euro mỗi năm cho ông Conte. Mức lương này đưa vị tân HLV trở thành HLV đội tuyển quốc gia có mức thu nhập cao thứ 3 trên thế giới, sau HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson (4,5 triệu euro) và HLV đội tuyển Nga Fabio Capello (9 triệu euro).


Đội tuyển Italy khởi đầu World Cup 2014 khá thành công với trận thắng đội tuyển Anh; nhưng ngay sau đó là 2 trận thua Costa Rica và Uruguay nên bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Ngay sau trận thua trước Uruguay, ông Prandelli xin từ chức và sau đó ký hợp đồng dẫn dắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray.


L.S