04:08 08/04/2016

Antonio Conte dẫn dắt Chelsea: Gửi trọn niềm tin

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Chelsea cũng chọn được người tiếp quản công việc của HLV tạm quyền Hiddink ở mùa giải tới. Antonio Conte là người được Chelsea đặt niềm tin.

HLV người Italy Antonio Conte đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Chelsea (Anh) và sẽ chính thức tiếp quản ghế nóng ở sân Stamford Bridge sau khi Euro 2016 kết thúc. Bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng, cộng thêm khoản thưởng 5 triệu bảng nếu vô địch Champions League mùa tới. Như vậy, Antonio Conte là HLV người Italy thứ 5 dẫn dắt Chelsea, sau Gianluca Vialli (từ năm 1998 - 2000), Claudio Ranieri (từ năm 2000 - 2004), Carlo Ancelotti (từ 2009 - 2011) và Roberto Di Matteo (năm 2012). Nhà cầm quân người Italy 46 tuổi này đang được xem là HLV số 1 trong số các HLV thế hệ trẻ của Italy và ông có nhiệm vụ tái thiết Chelsea và đưa đội bóng này trở lại tốp đầu ở mùa giải tới. Nhưng Premier League là một sân chơi khác và cách làm việc của các CLB Anh lại theo một cơ chế khác, người ta đang chờ đợi tài năng của Conte sẽ biến đổi Chelsea như thế nào.

Conte được đặt niềm tin sẽ đưa Chelsea trở lại thời đỉnh cao. Ảnh: theguardian

Ban lãnh đạo Chelsea cũng đã đồng ý để HLV Conte mang theo những cộng sự lâu năm là Angelo Alessio và Massimo Carrera. Trợ lý HLV Steve Holland cùng các đồng nghiệp Paolo Bertelli, Mauro Sandreani và Gianluca Conte nhiều khả năng cũng sẽ tới Stamford Bridge làm việc.

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng mọi thứ giờ đây đã rõ ràng và chúng tôi có thể chấm dứt các tin đồn. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào công việc ở tuyển Italy và không nói gì thêm về Chelsea cho đến sau Euro 2016. Tôi rất háo hức với tương lai được làm việc tại Chelsea và nóng lòng được gặp những cộng sự mới và những thử thách ở Premier League. Chelsea và bóng đá Anh được theo dõi ở mọi nơi, họ có những CĐV tuyệt vời” .

HLV Conte

Conte bắt đầu công việc HLV khi làm trợ lý cho ông Luigi De Canio ở Siena vào mùa giải 2005 - 2006. Đến mùa hè năm 2006, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB Arezzo ở Serie B. Từ giai đoạn 2007 - 2011, ông tiếp tục dẫn dắt 3 CLB khác là Bari, Atalanta và Siena. Conte từng gắn bó với Juventus ở vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông khá "mát tay" khi chấm dứt chuỗi 8 năm khô hạn danh hiệu của "Lão bà" bằng 3 chức vô địch Serie A liên tiếp. Thành tích này cũng mang lại cho ông danh hiệu "HLV hay nhất Italy" 3 năm liền từ năm 2011 - 2014. Riêng mùa giải 2013 - 2014, Juventus lập kỷ lục khi lên ngôi vô địch với 102 điểm, cao nhất trong lịch sử Serie A. Đến năm 2014, ông rời Juventus để dẫn dắt tuyển Italy và trong 18 trận dưới thời của ông, đội tuyển Thiên thanh giành được 9 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua.

HLV này được đánh giá rất cao trong việc thuyết phục các ngôi sao, đào tạo tài năng khi mang về cho Juventus Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal, Carlos Tevez. Rât nhiều trong số đó là hàng rẻ nhưng cực chất, như Andrea Pirlo (miễn phí), Paul Pogba (miễn phí), Carlos Tevez (6,75 triệu bảng), Arturo Vidal (9,4 triệu bảng) và Stephan Lichtsteiner (7,5 triệu bảng). Trong 3 năm làm việc cho Juve, chưa bao giờ Conte chiêu mộ một cầu thủ với mức giá trên 15 triệu bảng. Conte cũng là chiến lược gia rất giỏi trong việc vực dậy những đội bóng sa sút. Vị HLV này cũng bày tỏ mong muốn được ông chủ Roman Abramovich chi tiền mua sắm. Paul Pogba và Radja Nainggolan là 2 cái tên mà Conte mong muốn nhất khi ông cập bến Stamford Bridge.

Hiện tại, HLV người Hà Lan Guus Hiddink vẫn tiếp tục dẫn dắt Chelsea cho đến hết mùa này. Từ khi thay Mourinho đến thời điểm này phần nào làm tình hình ổn định nhưng không thể cứu vãn. HLV Hiddink đang có chuỗi trận bất bại khá ấn tượng nhưng cũng chỉ có thể đưa Chelsea vươn vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, với 44 điểm. Chelsea đang đối mặt với một mùa giải hiếm hoi mà không đoạt một danh hiệu và gần như không còn khả năng dự Champions League mùa tới.

Với Conte, tương lai Chelsea rất hứa hẹn. Họ sẽ trở lại với sự rắn chắc trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công và quan trọng nhất, luôn hừng hực khí thế cùng tinh thần chiến đấu không từ bỏ. Đó là The Blues giống như những năm 2004 hay 2012 mà người ta từng chứng kiến.

Dù còn trẻ và rất ít kinh nghiệm về bóng đá Anh nhưng với bản lĩnh cùng tài năng của mình, Conte đang mang đến những kỳ vọng lớn cho CĐV Chelsea.
Minh Đăng