Truyền thông Anh ngày 20/2 cho biết Chính phủ Anh tỏ ra thận trọng trước khả năng cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, do lo ngại nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế.
Căn cứ Diego Garcia ở quần đảo Chagos. Ảnh: Getty Images
Theo báo The Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng khi Anh ngần ngại cho Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Anh. Trước đó, ngày 19/2, Tổng thống Trump đã đặt thời hạn 10 ngày để Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có “những điều tồi tệ” nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ triển khai hai nhóm tàu sân bay tấn công và tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.
Nguồn tin của The Times cho biết Chính phủ Anh đang cân nhắc kỹ lưỡng việc cho phép Mỹ sử dụng Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Diego Garcia tại quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương và Căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford ở hạt Gloucestershire để thực hiện các đòn tấn công phủ đầu. Lập trường của London là việc sử dụng vũ lực chỉ phù hợp với luật pháp quốc tế trong trường hợp tự vệ, khi một quốc gia đối mặt với nguy cơ tấn công thực tế hoặc cận kề.
Trong khi đó, báo The Guardian dẫn nguồn tin chính phủ Anh cho rằng bất đồng liên quan đến việc sử dụng căn cứ quân sự có thể là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Trump thay đổi quan điểm về thỏa thuận chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius. Phía Anh khẳng định việc chuyển giao này nhằm bảo đảm lợi ích an ninh lâu dài, đồng thời tránh một tiến trình pháp lý kéo dài và tốn kém liên quan đến tranh chấp chủ quyền.
Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ủng hộ thỏa thuận đạt được hồi tháng 5/2025, theo đó Anh tiếp tục duy trì quyền kiểm soát căn cứ trên đảo Diego Garcia trong thời hạn ban đầu 99 năm, với tổng giá trị được cho là khoảng 3,9 tỷ USD. Tuy nhiên, một ngày sau, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng Anh không nên chuyển giao quần đảo này, đồng thời cho rằng Washington “có thể cần” sử dụng các căn cứ của Anh để ngăn chặn một mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.
Về phía Iran, Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani ngày 19/2 khẳng định Tehran không khởi xướng xung đột, song sẽ đáp trả kiên quyết nếu bị tấn công.