Lốc xoáy san phẳng nhiều khu vực ở Mỹ

Trong tuần qua, bão lớn kèm lốc xoáy từ Vịnh Mêhicô đổ vào đất liền tiếp tục tàn phá nhiều vùng thuộc các bang miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Tính đến trưa 4/3, ít nhất 51 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng triệu USD.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) cho biết lốc xoáy đã san phẳng nhiều khu vực trải dài từ bang Ohio, Indiana ở phía Bắc qua Illinois, Kentucky, Tennessee, xuống tận bang Alabama ở phía Nam. Đến nay, NWS đã ghi nhận 83 trận lốc xoáy xảy ra, nâng tổng số trận lốc xoáy trong tuần qua lên 133.

Xe cộ bị bão phá hủy nằm trong sân một trường trung học tại Mỹ. Ảnh Internet


Tại bang Kentucki, ít nhất 19 người đã thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương và 22.000 người bị ảnh hưởng do lốc xoáy gây mất điện trên diện rộng. Giới chức địa phương cho biết tổng cộng 13 trận lốc xoáy đã càn quét qua 40 hạt, tàn phá nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng giao thông và quật đổ nhiều cây cối. Trong khi đó, tại bang Inđiana, lốc xoáy cũng khiến 13 người thiệt mạng, gây thiệt hại nhiều về tài sản và khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ trên các trục đường lớn. Thị trấn Marysville là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và gần như bị xóa sổ. Đội Vệ binh quốc gia đã phải điều động trực thăng tới các vùng bị thiên tai để thực hiện công tác cứu hộ. Chính quyền tại Kentucky và Indiana cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang.

Những trận lốc xoáy này xảy ra chỉ hai ngày sau các cơn bão khủng khiếp tàn phá nhiều khu vực thuộc 4 bang Kansas,Missouri, Illinois và Tennesse, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Nhiều trường học, nhà dân, văn phòng làm việc, các phương tiện giao thông bị tàn phá nghiêm trọng trong khi nhiều đường dây tải điện bị đứt, gây mất điện tại một số nơi.

Thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm dễ xảy ra lốc xoáy nhất trong năm tại các bang miền Trung và miền Nam của Mỹ. Với những trận bão lớn bất thường cuối mùa Đông này, NWS cảnh báo năm 2012 có thể sẽ là một năm thiên tai khắc nghiệt như năm 2011. Năm ngoái, lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của 550 người và là mùa bão tồi tệ nhất ở Mỹ kể từ năm 1936.

Một người đàn ông đi vòng quanh căn nhà đổ nát để tìm kiếm những gì còn lại. Ảnh chụp tại Henryville hôm 2/3/2012. Hàng loạt cơn lốc xoáy đã nghiền nát miền nam bang Indiana, giết chết ít nhất 14 người và bỏ lại nhiều thị trấn tan hoang. Ảnh internet

Ceola Dejean,Tony Hernandez and Angela Franklin đang tìm kiếm những gì còn lại trong ngôi nhà đổ nát của Dejean hôm 2/3/2012. Ảnh chụp tại Meridianville, Alabama.

Từ trái qua Amos Calloway, Steve Burnett và vợ của anh ta Rhonda Burnett. Một cơn lốc xoáy xé toạc xưởng hàn của anh ta. Ảnh chụp tại NerPekin, Indiana hôm 2/3. Ảnh The Courier-Journal

Một ngôi nhà bị lốc xoáy phá hủy tại Henryville, Indiana. 3/3/2012. Ảnh internet

Bão bốc tung nóc một nhà thi đấu địa phương. Indiana, 3/2/2012.

Mây đan vần vũ chuẩn bị có thêm một cơn lốc mới. Palmyra, Indiana, 3/2/2012. Ảnh The Courier-Journal.


TTXVN/Tin Tức
Bão lốc hoành hành tại Mỹ
Bão lốc hoành hành tại Mỹ

Bão kèm lốc xoáy, gió mạnh, mưa đá tiếp tục hoành hành tại các bang miền Trung Tây nước Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Chính quyền một số bang đã phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN