Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, giảm dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Đến nay, đã có gần 10.000 xã trên địa bàn nông thôn đã triển khai thực hiện chương trình. Phấn đấu đến năm 2015, cả nước có 20% số xã và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư đã và đang được các cấp chính quyền địa phương xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội) quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị... khám, điều trị đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của một lão nông ở độ tuổi ngoài thất thập xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, một vùng quê nghèo đang từng ngày đổi thay.

Trường Cao đẳng nghề Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%.

Trường mầm non xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Trường hiện chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú hơn 300 cháu là con em nhân dân trong xã.

Một góc vùng chuyên canh phát triển kinh tế nuôi trồng của xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên) góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người dân nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Hiện xã đã đạt 14/19 tiêu chí qui định.

Nông dân xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) tích cực triển khai công trình cứng hóa đường giao thông nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới.

Nghề dệt truyền thống nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới ở xã Yên Từ, huện Yên Mô (Ninh Bình) đã và đang phát huy có hiệu quả.

Trạm cấp nước sinh hoạt có công suất 100 m3/h xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Ninh Bình) mới được đầu tư xây dựng phục vụ cho 1.600 hộ dân trong xã theo tiêu chí nông thôn mới. Hiện xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí qui định.

Khu vực xử lý rác thải mới được đầu tư đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường khu vực dân cư theo tiêu chí mô hình “Nông thôn mới”, ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn (An Giang).

Trạm bơm và hệ thống kênh tưới mới được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho xã Phú Lộc, Hòa Lộc và 3 xã ven biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).


 Phóng sự ảnh của Đình Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN