09:08 12/09/2025

Anh xem xét quy định bắt buộc tòa nhà mới phải có lối đi và kính an toàn cho chim

Các thành viên Viện Quý tộc Anh đang thúc đẩy sửa đổi dự luật quy hoạch của chính phủ, theo đó các tòa nhà mới có thể phải đáp ứng những yêu cầu thân thiện với động vật hoang dã, bao gồm lối đi cho nhím, hộp làm tổ cho chim và sử dụng kính an toàn nhằm hạn chế va chạm.

Chú thích ảnh
Lối đi cho nhím là những khe nhỏ trên hàng rào, tường, giúp động vật di chuyển giữa các khu vườn và không gian xanh. Ảnh: The Guardian

Theo tờ The Guardian ngày 11/9, một nhóm nghị sĩ đã đề xuất các sửa đổi nhằm đảm bảo kiến trúc và thiết kế công trình mới phải tính đến yếu tố bảo vệ động vật. Các kiến nghị sẽ được trình ra tranh luận tại Quốc hội và nhiều thành viên đã gửi thư kêu gọi chính phủ sớm thông qua.

Các biện pháp được đề xuất gồm việc lắp đặt “gạch rỗng” để tạo không gian cho chim nhỏ làm tổ, sử dụng kính an toàn nhằm giảm nguy cơ va chạm của chim, cũng như thiết kế các lỗ nhỏ trên hàng rào hoặc tường để nhím có thể di chuyển giữa các khu vườn và không gian xanh. Giới vận động cho rằng đây là những giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể mang lại hiệu quả đáng kể cho công tác bảo tồn thiên nhiên.

Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên đã bày tỏ quan ngại về dự luật quy hoạch và cơ sở hạ tầng đang được Thượng viện xem xét, cho rằng hơn 5.000 khu bảo tồn có thể bị ảnh hưởng nếu văn bản này được thông qua. Một số chuyên gia nhận định quy định cho phép các nhà phát triển đóng góp vào quỹ phục hồi thiên nhiên thay vì bắt buộc thực hiện biện pháp bảo vệ ngay tại chỗ có thể dẫn đến nguy cơ biến môi trường thành đối tượng trao đổi bằng tiền bạc.

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 30 triệu con chim ở Anh tử vong do va chạm với cửa kính. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng kính an toàn có thể giúp giảm tới 90% số vụ va chạm này. Bà Alexandra Freeman, một nghị sĩ đối lập ủng hộ sửa đổi, nhấn mạnh Vương quốc Anh vốn là nhà sản xuất hàng đầu loại kính này nhưng lại đi sau nhiều quốc gia khác về luật pháp.

Ngoài chim, nhím cũng là loài được đưa vào trong các đề xuất. Việc tạo các lối đi nhỏ xuyên qua hàng rào hay tường được xem là giải pháp hiệu quả giúp chúng tiếp cận nguồn thức ăn và môi trường sinh sản. Trước đó, Ủy ban về động vật của chính phủ đã cảnh báo rằng nhiều loài như chim, nhím, thỏ và một số loài gặm nhấm có thể chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động xây dựng nếu thiếu biện pháp bảo vệ thích hợp.

Bà Libby Anderson, đại diện Ủy ban phúc lợi động vật hoang dã, nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi dự luật để bổ sung các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ động vật. Theo bà, điều này sẽ giúp bảo đảm các loài động vật hoang dã được xem xét một cách toàn diện trong mọi giai đoạn, từ quy hoạch đến triển khai các dự án hạ tầng.

Về phía chính phủ, một người phát ngôn cho biết dự luật quy hoạch và cơ sở hạ tầng được coi là “mang tính bước ngoặt”, hướng tới mục tiêu vừa thúc đẩy xây dựng nhà ở vừa bảo đảm lợi ích cho thiên nhiên. Theo vị này, luật hiện hành đã quy định các biện pháp bảo vệ chim, nhím và nhiều loài động vật hoang dã khác trong quá trình xây dựng, đồng thời khuyến khích áp dụng các thiết kế thân thiện với môi trường trong các công trình mới.

Nếu được thông qua, các sửa đổi này có thể đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc gắn kết chính sách phát triển đô thị với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro cho các loài đang bị đe dọa tại Anh.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc