Theo phóng viên TTXVN tại Anh, cảnh sát nước này đã xác định nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Manchester khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ tấn công bằng dao tại công viên Heaton, gần một giáo đường ở Manchester, Anh. Ảnh: AA/TTXVN
Kẻ tấn công được cho là Jihad Al-Shamie, 35 tuổi, công dân Anh gốc Syria. Al-Shamie bị cảnh sát bắn chết bên ngoài giáo đường Heaton Park ở Crumpsall chỉ 7 phút sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo sáng 2/10 (giờ địa phương).
Theo cảnh sát, Al-Shamie đã lái xe lao vào đám đông bên ngoài giáo đường rồi dùng dao tấn công các nạn nhân đúng dịp Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất của người Do Thái. Vụ việc được coi là “hành động khủng bố”. Trong quá trình điều tra, cảnh sát hạt Greater Manchester đã bắt giữ 3 nghi phạm khác, gồm 2 người đàn ông ngoài 30 tuổi và 1 phụ nữ ngoài 60 tuổi, vì tình nghi liên quan tới hoạt động khủng bố.
Nguồn tin chính phủ Anh cho biết Al-Shamie đến Anh từ khi còn nhỏ, được nhập quốc tịch năm 2006, và chưa từng nằm trong diện giám sát của Prevent - chương trình chống cực đoan của chính phủ.
Phát biểu tại Phố Downing sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Cobra, Thủ tướng Keir Starmer lên án đây là “vụ tấn công nhằm vào người Do Thái chỉ vì họ là người Do Thái”, đồng thời cam kết tăng cường an ninh cho cộng đồng. Ông Starmer đã rút ngắn chuyến công tác ở Copenhagen (Đan Mạch) để trực tiếp chủ trì cuộc họp.
Tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood khẳng định chính phủ sẽ triển khai thêm lực lượng bảo vệ các giáo đường trên khắp nước Anh.
Theo số liệu của Community Security Trust, một tổ chức từ thiện chuyên theo dõi chủ nghĩa bài Do Thái, đây là vụ tấn công gây chết người đầu tiên nhằm vào người Do Thái ở Anh trong vòng 30 năm qua. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng bài Do Thái gia tăng kể từ sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 và xung đột ở Gaza sau đó.