06:12 09/06/2015

Ánh Viên và 'Michael Phelps Singapore' chạy đua HCV và kỷ lục

Với việc giành được 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ môn bơi lội, Ánh Viên đang là ứng viên nặng kí cho danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 2015".

Với việc giành được 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ) môn bơi lội, Ánh Viên đang là ứng viên nặng kí cho danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 2015".

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tính đến sáng ngày 9/6, Nguyễn Thị Ánh Viên đã phá được 4 kỉ lục SEA Games. Ngày 6/6, Ánh Viên phá 2 kỉ lục SEA Games, đạt thành tích 4 phút 42 giây 88 ở nội dung 400m tự do nữ, phá kỉ lục cũ 4 phút 46 giây 16 của chính mình tại SEA Games 2013 và thành tích 8 phút 34 giây 85 ở nội dung 800m tự do nữ, phá kỉ lục cũ 8 phút 35 giây 41. Ngày 7/6, Ánh Viên giành tiếp HCV và phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 13 giây 53, vượt qua kỷ lục cũ của VĐV người Malaysia Siow Yi Ting với 2 phút 14 giây 57 lập năm 2009.

Nguyễn Thị Ánh Viên (áo đỏ) giành HCV nội dung 200m bơi ngửa. Ảnh: Quốc Khánh (P/v TTXVN tại Singapore


Ánh Viên đang dẫn đầu danh sách các vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất SEA Games. Xếp ngay sau cô là nam VĐV bơi lội người Singapore, Joseph Schooling, người đã giành được 4 HCV ở 4 nội dung mà anh tham dự gồm 100m tự do nam, 200m bơi bướm nam, 4x200m tiếp sức nam và 50m tự do nam.

Schooling, được mệnh danh là “Michael Phelps” của Singapore, cũng đã phá được 4 kỉ lục SEA Games. Ở nội dung 100m tự do nam, thành tích 48 giây 58 của anh hơn kỉ lục cũ 49 giây 99. Ở nội dung 200m bơi bướm nam, kỉ lục của Schooling là 1 phút 55 giây 37. Ở nội dung 4x200m tiếp sức nam, Schooling, Danny Yeo, Pang Sheng Jun và Quah Zheng Wen của nước chủ nhà đạt thành tích 7 phút 18 giây 14, phá kỉ lục cũ 7 phút 26 giây 67. Ở nội dung 50 mét tự do, kỉ lục của Schooling là 22 giây 47.

Ngày 16/6 tới, Schooling sẽ tròn 20 tuổi.

* Singapore giành 6 HCV bơi lội chỉ trong 1 ngày

Đoàn thể thao chủ nhà Singapore đã chứng tỏ sức mạnh trên đường đua xanh ở SEA Games 28 khi các VĐV của họ đã giành tới 6 HCV chỉ trong ngày thi đấu 8/6.

Trong đó, Joseph Schooling và Quah Ting Wen là hai cái tên nổi bật nhất khi mỗi người đều giành 2 HCV cho Singapore. Như thường lệ, đoàn chủ nhà bắt đầu một ngày gặt vàng bằng chiếc HCV nội dung bơi ngửa 50m của Tao Li. Giành HCB cũng là một VĐV Singapore khác, Shana Lim. VDĐ Tao Li bày tỏ: “Tôi chỉ muốn chiến thắng mọi thứ. Tôi không biết mình đã giành bao nhiêu HCV, HCB nhưng mỗi lần chiến thắng, tôi lại có cảm giác công sức mình bỏ ra đã được đền đáp”.

Sau Tao Li, đến lượt Schooling giành HCV cho bơi lội Singapore khi anh về nhất ở nội dung 50m tự do nam. Trong khi đó, Quah cũng không chịu kém cạnh với chiếc HCV ở nội dung 100m tự do nữ với thời gian 55 giây 93. Anh trai của Quah là Zheng Wen sau đó đã đem về chiếc HCV thứ 4 cho bơi lội Singapore khi anh giành chiến thắng ở nội dung 200m bơi ngửa nam, vượt qua Trần Duy Khôi của Việt Nam. Chỉ tới khi kình ngư 17 tuổi của Malaysia là Phee Jinq En giành HCV ở nội dung 100m bơi ếch nữ, chuỗi chiến thắng của bơi lội Singapore mới chấm dứt. 

Ở nội dung này, hai kình ngư của chủ nhà là Roanne Ho và Samantha Yeo giành HCB và HCĐ. Tuy nhiên, Schooling nhanh chóng lập lại trật tự cho bơi lội Singapore khi anh chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm nam. Còn ở nội dung 4x200m tiếp sức nữ, đội Thái Lan đã có sự khởi đầu tốt khi dẫn đầu trong phần lớn thời gian cuộc đua. Tuy vậy, sự xuất sắc của Quah Ting Wen với tư cách là người bơi cuối cùng đã giúp Singapore ngược dòng ngoạn mục để giành HCV bơi lội thứ 6 của họ trong ngày thi đấu 8/6.


TTXVN/Tin Tức