Theo truyền thông Anh và Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ ngày 8 – 10/7, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, qua đó góp phần củng cố quan hệ đồng minh của hai cường quốc châu Âu này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London, ngày 10/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/7 tại Northwood (Anh), Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh và Pháp đã ký thỏa thuận về việc phối hợp hành động liên quan đến răn đe hạt nhân. Ông Starmer thông báo hai bên đã ký Tuyên bố Northwood, lần đầu tiên xác nhận việc phối hợp khả năng răn đe hạt nhân độc lập của hai nước. Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng “bất kỳ mối đe dọa cực đoan nào đối với châu lục này sẽ dẫn tới phản ứng từ cả hai quốc gia”.
Theo Thủ tướng Anh, London và Paris cũng đã đạt được thỏa thuận về một chương trình thí điểm “mang tính đột phá” nhằm hồi hương những người di cư vượt Eo biển Manche đến Anh bằng thuyền nhỏ. Nhà lãnh đạo Anh cho biết những người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ sẽ bị tạm giữ và nhanh chóng được đưa trở lại Pháp, đổi lại, đối với mỗi trường hợp phải quay về, một người khác sẽ được phép đến Anh một cách an toàn. Theo Thủ tướng Starmer, trong vài tuần tới, những người đến Anh sẽ phải trải qua “các bước kiểm tra an ninh nghiêm ngặt”, chỉ những cá nhân “chưa từng tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh” mới đủ điều kiện.
Trong khi đó, cũng trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp cho rằng số lượng kỷ lục người di cư vượt Eo biển Manche sang Anh trong năm nay cho thấy Brexit đã không đảm bảo được cam kết về kiểm soát biên giới chặt chẽ. Ngoài ra, ông Macron cho biết thêm London đã cam kết giải quyết các “yếu tố thu hút” người di cư vượt biên, bao gồm cả việc chống lao động bất hợp pháp, trong khuôn khổ thỏa thuận hồi hương mới được hai nước thống nhất.
Bên cạnh đó, Tổng thống Macron kêu gọi London cùng công nhận Nhà nước Palestine, nhấn mạnh đây là “hy vọng duy nhất cho hòa bình” tại khu vực Trung Đông vốn đầy bất ổn và xung đột. Ông Macron khẳng định mong muốn “khởi động động lực chính trị” nhằm thúc đẩy việc công nhận quy chế nhà nước của Palestine.
Liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc phòng, Anh và Pháp cùng ngày thông báo sẽ nâng quy mô Lực lượng viễn chinh hỗn hợp (CJEF), được thành lập hơn một thập kỷ trước, từ 10.000 lên 50.000 binh sĩ. Tổng thống Pháp tuyên bố rằng lực lượng này sẽ được mở rộng từ quy mô một lữ đoàn lên quy mô một quân đoàn, với tối đa 50.000 binh sĩ.
Về vấn đề Ukraine, Anh thông báo Paris sẽ là nơi đặt trụ sở mới của "liên minh tự nguyện" nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời đang chuẩn bị thành lập một trung tâm điều phối tại Kiev trong tương lai. Sau 12 tháng, trụ sở trên sẽ luân chuyển về London. Hiện phía Moskva chưa bình luận về động thái nêu trên của Anh và Pháp.