10:22 10/10/2019

Anh và Ireland nhất trí vẫn còn cơ hội đạt thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Ireland Leo Varadkar ngày 10/10 cho biết họ có thể nhìn thấy một con đường hướng tới thỏa thuận Brexit.

Trong tuyên bố chung sau cuộc thảo luận "chi tiết và mang tính xây dựng" cùng ngày, hai nhà lãnh đạo cho biết: "Hai bên tiếp tục tin tưởng rằng một thỏa thuận là có lợi cho tất cả mọi người. Hai bên cũng nhất trí rằng có thể thấy một con đường cho một thỏa thuận".

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ ở thành phố Manchester ngày 2/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hai thủ tướng đã gặp nhau trong nỗ lực vào phút chót nhằm hồi sinh đề xuất của Anh về một thỏa thuận Brexit mà Liên minh châu Âu (EU) nói là quá xa so với những gì cần cho một sự ra đi trật tự.

Khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến hạn chót Anh phải rời EU (ngày 31/10 tới). Ireland nắm "chìa khóa" cho bất kỳ thỏa thuận nào. Họ sẽ phải có tiếng nói trong bất cứ giải pháp nào cho câu hỏi làm sao để ngăn tỉnh Bắc Ireland trở thành một "cửa sau" vào các thị trường của EU mà không cần dựng lên các điểm kiểm soát ở biên giới. EU lo ngại việc dựng lên hạ tầng hải quan ở biên giới dài 500km giữa Ireland (thuộc EU) và vùng Bắc Ireland (thuộc Anh) sẽ hủy hoại Thỏa thuận ngày thứ Sáu Tốt lành 1998, văn kiện đã chấm dứt 3 thập kỷ xung đột chính trị và sắc tộc làm 3.600 người thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/10 cũng cảnh báo Anh rằng Brexit là "cuộc khủng hoảng nội bộ của Anh" và họ phải chịu trách nhiệm về việc rời khỏi EU như thế nào, có thỏa thuận hay không, hoặc thậm chí là hủy tiến trình Brexit.

Bích Liên (TTXVN)