07:11 11/07/2012

Anh trai Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì nhận hối lộ

Tại Seoul (Xơun), sáng 11/7, cựu Nghị sĩ Lee Sang-deuk, anh trai của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Miung-bak, đã bị bắt giam với cáo buộc nhận hối lộ từ các ngân hàng tiết kiệm. Ông Lee đang bị giam giữ tại trại giam ở tỉnh Gyeonggi.

Tại Seoul (Xơun), sáng 11/7, cựu Nghị sĩ Lee Sang-deuk, anh trai của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Miung-bak, đã bị bắt giam với cáo buộc nhận hối lộ từ các ngân hàng tiết kiệm. Ông Lee đang bị giam giữ tại trại giam ở tỉnh Gyeonggi.



Thẩm phán Tòa án Seoul cho biết tòa phát lệnh bắt giữ cựu Nghị sĩ Lee vì nghi ngờ ông này cố tình che giấu chứng cứ nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Lee đã xin lỗi Tổng thống Lee Miung-bakvà người dân Hàn Quốc về vụ việc.

 

Ông Lee Sang-deuk được đưa đến trại giam. Nguồn: Internet



Cựu Nghị sĩ Lee thuộc đảng Đại Dân tộc (nay là đảng Thế giới mới) bị nghi nhận 300 triệu won, khoảng 260.000 USD, từ Chủ tịch Ngân hàng Solomon Lim Seok vào năm 2007, và 200 triệu won (175.000 USD) từ Chủ tịch Ngân hàng Mirae - Kim Chan-kyong.


TTXVN/ Tin Tức