09:11 11/09/2012

Anh trai thủ lĩnh Al Qaeda đề nghị làm trung gian đàm phán phương tây – Hồi giáo

Đề nghị làm trung gian đàm phán hòa bình giữa phương tây và thế giới Hồi giáo lần đầu tiên đã bất ngờ được Mohamed al Zawahiri, anh trai của thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al Zawahiri, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 10/9.

Đề nghị làm trung gian đàm phán hòa bình giữa phương tây và thế giới Hồi giáo lần đầu tiên đã bất ngờ được Mohamed al Zawahiri, anh trai của thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al Zawahiri, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 10/9.

 

Mohamed al Zawahiri tự tin cho rằng ông ta là người duy nhất có thể giúp xóa bỏ sự thù địch giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo cũng như có thể đề nghị thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố hàng đầu thế giới chấm dứt bạo lực. Mohamed al Zawahiri khẳng định với CNN rằng, Ayman al Zawahiri sẽ nghe lời anh trai, cho dù hai anh em chưa nói chuyện với nhau từ hơn 10 năm nay.

 

Mohamed al Zawahiri trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN. Ảnh: Internet.

Người đàn ông có vẻ ngoài không mấy ấn tượng với bộ râu dài cũng nói rõ rằng, ông không đại diện cho phía Mỹ, phương Tây hay những người Hồi giáo mà chỉ là nhân vật trung gian giữa các bên liên quan này.

 

Hồi tháng 5 vừa qua, anh trai của thủ lĩnh Al Qaeda cũng đã đưa ra đề xuất về một kế hoạch hòa bình giữa những người Hồi giáo và những người không theo đạo Hồi. Bản đề xuất dài 6 trang giấy đã đề cập đến một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 năm với những điều khoản mà cả hai bên phải tuân thủ. Có thể tóm tắt là: Mỹ và phương Tây phải ngừng can thiệp vào các vùng đất của người Hồi giáo; Mỹ không can thiệp vào việc giáo dục đạo Hồi, chấm dứt chiến tranh với người Hồi giáo và trả tự do cho tất cả các tù nhân Hồi giáo. Đổi lại, người Hồi giáo phải chấm dứt những vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Mỹ và phương Tây trên các vùng đất của người Hồi giáo và dừng những hành động khiêu khích Mỹ và phương Tây.

 

Một số nguồn tin ở Ai Cập cho biết, Mohamed al Zawahiri là nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng tín đồ Hồi giáo và giành được sự tin tưởng của chính quyền mới ở Ai Cập. Thậm chí có tin cho biết Mohamed al Zawahiri đang hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa chính phủ Ai Cập với lực lượng phiến quân trên bán đảo Sinai.

 

Trước đây, Mohamed al Zawahiri từng phải ngồi tù 14 năm ở Ai Cập vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Anwar Sadat năm 1981. Tuy nhiên, ông phủ nhận tội danh này.

 

A.M