09:07 06/09/2014

Anh tiếp tục đóng hàng không mẫu hạm thứ 2

Thủ tướng Anh David Cameron vừa quyết định tiếp tục dự án đóng mới hàng không mẫu hạm thứ 2 có tên HMS Prince of Wales cho lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron vừa quyết định tiếp tục dự án đóng mới hàng không mẫu hạm thứ 2 có tên HMS Prince of Wales (HMS Hoàng tử xứ Wales) cho lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Đây là chiếc hàng không mẫu hạm mà nhà lãnh đạo này từng có ý định dừng đóng mới do áp lực về ngân sách quốc phòng.

Prince of Wales thứ nhất của Anh. Ảnh: wikipedia


Thủ tướng Cameron thông báo quyết định trên tại phiên họp cuối của Hội nghị Thượng định lần thứ 26 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức ở thành phố Newport niềm nam xứ Wales (Vương quốc Anh) trong hai ngày 4-5/9. Ông cho biết quyết định đưa hàng không mẫu hạm HMS Prince of Wales vào phiên chế, thay vì gác lại dự án hay bán lại cho nước ngoài, nhằm đảm bảo rằng tại mọi thời điểm, Vương quốc Anh luôn có một tàu hoạt động trên biển có khả năng thực hiện các cuộc không kích. Theo kế hoạch, HMS Prince of Wales sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Tuy nhiên, quyết định của ông Cameron đưa tàu sân bay HMS Prince of Wales vào phiên chế, cùng với chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên HMS Queen Elizabeth (HMS Nữ hoàng Elizabeth), sẽ tạo ra những áp lực mới lên ngân sách quốc phòng của nước này, nhất là khi con tàu này dự kiến sẽ được trang bị các máy bay tiêm kích thế hệ mới F-35. Chính phủ Anh đã đặt mua 14 chiếc F-35B với tổng trị giá 2,5 tỷ bảng (khoảng 4,25 tỷ USD) từ tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).


TN