07:20 21/07/2014

Anh thúc đẩy trừng phạt cứng rắn hơn với Nga sau vụ MH17

Các bộ trưởng Anh tuyên bố, nước này sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga tiếp sau thảm họa máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.

Các bộ trưởng Anh ngày 21/7 tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga tiếp sau thảm họa máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, cho dù điều này có gây ra "tác động" về ngắn hạn đối với kinh tế Anh.

Phái đoàn giám sát viên đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại hiện trường máy bay MH17 bị rơi. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg nói: “Đã đến lúc tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đến nay vẫn không có hành động gì liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine “đã không khiến chúng ta hài lòng”. Ông Clegg khẳng định: “Chúng tôi tin rằng đã đến lúc siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy tại các hội nghị EU vào cuối tuần này”. Ông còn nhấn mạnh đã đến lúc EU chuyển sang các biện pháp trừng phạt “cấp độ 3” đối với Nga, theo đó sẽ ngăn chặn sự tiếp cận các thị trường châu Âu đối với tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Nga như dầu mỏ và khí đốt. Theo ông, làm như vậy có thể gây ra một số tác động kinh tế về ngắn hạn ở Anh cũng như ở các quốc gia thành viên EU khác, nhưng “việc không hành động với quyết tâm của tập thể trong EU đã không khiến chúng ta hài lòng trong 7 tháng qua”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự khi khẳng định: “Bất cứ biện pháp trừng phạt nào cũng sẽ gây ra tác động đối với kinh tế nhưng chúng tôi sẵn sàng tăng cường trừng phạt”. Đến nay, Brussels mới chỉ áp đặt lệnh trừng phạt cấp độ 2 như cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những nhân vật thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


T.N (Theo AFP)