10:00 20/10/2011

Anh thiệt hại 5 tỷ bảng/năm do nạn trộm đồ

Các vụ trộm đồ, gian lận của nhân viên hay nhầm lẫn đã khiến các hãng bán lẻ ở Anh thiệt hại ước tính khoảng 4,9 tỷ bảng trong năm qua, mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay.

Các vụ trộm đồ, gian lận của nhân viên hay nhầm lẫn đã khiến các hãng bán lẻ ở Anh thiệt hại ước tính khoảng 4,9 tỷ bảng trong năm qua, mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Một trong những nguyên nhân chính là kinh tế suy yếu, làm tăng mức tội phạm ở ngành bán lẻ.

Theo kết quả điều tra hàng năm với tên gọi Global Retail Theft Barometer, tính đến tháng 6/2010, thiệt hại do những yếu tố trên trong ngành bán lẻ đã tăng 6,2%.

Các cửa hàng đã phải tiêu tốn khoảng 1 tỷ bảng trong năm qua tính đến tháng 6/2011 để áp dụng các biện pháp an ninh nhằm ngăn ngừa nạn trộm cắp.
Những mặt hàng được bọn trộm ưa chuộng nhất ở Anh là phụ kiện thời trang, thịt tươi và các đồ cạo râu của nam giới.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)