11:10 04/11/2010

Anh: Tàu điện ngầm lại tê liệt vì đình công

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Luân Đôn (Anh) ngày 3/11 một lần nữa lại bị tê liệt trên nhiều tuyến do đình công, khiến hoạt động đi lại của người dân bị xáo trộn nặng nề.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Luân Đôn (Anh) ngày 3/11 một lần nữa lại bị tê liệt trên nhiều tuyến do đình công, khiến hoạt động đi lại của người dân bị xáo trộn nặng nề.

Toàn bộ 11 tuyến tàu điện ngầm ở Luân Đôn đều bị ảnh hưởng nặng nề sau khi các công đoàn RMT và TSSA của ngành giao thông vận tải phát động đợt đình công mới kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ 19 giờ ngày 2/11. Các nhân viên cơ khí là những người đầu tiên ngừng làm việc, tiếp đến là các nhân viên nhà ga, lái tàu và người điều khiển tín hiệu. Đây là lần thứ ba trong vòng vài tháng qua RMT và TSSA tổ chức đình công nhằm phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố cắt giảm nhân viên ngành tàu điện ngầm, trong đó có 650 nhân viên bán vé và 150 nhân viên quản lý nhà ga.

Sở Giao thông Luân Đôn cho biết họ đã cố gắng để hơn 40% số đoàn tàu được vận hành như thường lệ trong buổi sáng ngày 3/11, đảm bảo cho sự đi lại của hàng trăm ngàn người dân. Trong khi đó, RMT nói họ đã thuyết phục được nhiều người tham gia và mức độ ảnh hưởng của lần này nặng nề hơn hai lần trước. Có tới 80 nhà ga phải ngừng hoạt động do thiếu nhân viên và trong ngày 3/11 ước tính sẽ có hàng triệu lượt hành khách phải tìm các phương tiện thay thế để đi lại trong Luân Đôn.

RMT và TSSA dự kiến sẽ tiến hành một đợt đình công nữa vào cuối tháng này. Hệ thống tàu điện ngầm ở Luân Đôn dài tổng cộng hơn 400 km đường ray, với 270 nhà ga, mỗi năm chuyên chở hơn 1 tỷ lượt khách.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)