11:23 30/11/2011

Anh sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Iran

Chính phủ Anh ngày 30/11 đã sơ tán toàn bộ nhân viên đại sứ quán nước này ở thủ đô Têhêran sau khi một số người biểu tình Iran quá khích đã tấn công Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh để phản đối việc nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

* Thế giới kịch liệt phản đối vụ tấn công Đại sứ quán Anh

Chính phủ Anh ngày 30/11 đã sơ tán toàn bộ nhân viên đại sứ quán nước này ở thủ đô Têhêran sau khi một số người biểu tình Iran quá khích đã tấn công Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh để phản đối việc nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Trong một thông báo đăng trên trang web của mình ngày 30/11, truyền hình nhà nước Iran IRIB TV, cho biết tất cả các nhân viên Đại sứ quán Anh đã rời khỏi Iran. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran chưa xác định thông tin trên và chỉ cho biết khi gọi đến đại sứ quán Anh thì không thấy trả lời.

Người biểu tình đột nhập Đại sứ quán Anh ở Têhêran ngày 29/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh cùng ngày cho biết, một số nhân viên ngoại giao của mình ở Têhêran đã được đưa đi sơ tán. Một nhóm đầu tiên đã bay tới Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất). Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa cho biết có chính thức đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Iran hay không. Thông báo của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ: "Thủ tướng và Ngoại trưởng Anh đã tuyên bố rõ rằng ưu tiên trước mắt của Anh là đảm bảo an toàn cho nhân viên đại sứ quán và gia đình họ". Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa cho biết có chính thức đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Iran hay không. Thủ tướng Anh David Cameron ngày 30/11 cảnh báo sẽ có "hành động hết sức mạnh mẽ" để đáp trả sau vụ hai cơ quan ngoại giao nước này ở Iran bị tấn công.

Trước đó, ngày 29/11, một nhóm người biểu tình đã tấn công Đại sứ quán Anh bằng bom xăng. Họ đã xé quốc kỳ Anh, đập vỡ cửa kính, phá hoại văn phòng, đốt các tài liệu và thậm chí còn chặn lối đi của 6 nhân viên đại sứ quán. Vụ tấn công diễn ra trong vài giờ liền bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát Iran. Nhóm người quá khích này trước đó đã tham gia biểu tình cùng hàng ngàn người Iran trước cửa Đại sứ quán Anh.

Cùng ngày, khoảng 100 trong số 300 sinh viên biểu tình đã xông vào Hội đồng Anh ở phía bắc Têhêran. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người biểu tình trong nhóm này.

Dù không có ai bị thương nhưng đây được coi là những vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào phái đoàn ngoại giao ở Iran kể từ năm 1979 khi sinh viên Hồi giáo chiếm Đại sứ quán Mỹ và bắt giữ 52 nhân viên làm con tin.

Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc họp với Ủy ban xử lý khủng hoảng của chính phủ đã gọi vụ việc là hành động "vô nhân đạo và không thể biện minh", đồng thời hối thúc chính quyền Iran truy tố những kẻ có trách nhiệm. Trong một thông báo, ông Cameron coi việc chính phủ Iran không bảo vệ được các nhân viên ngoại giao và tài sản của Anh là "đáng hổ thẹn". Ông cũng cảnh cáo sẽ xem xét tiếp các biện pháp xử lý trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng người biểu tình Iran đã hành động một cách không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu chính phủ Iran bắt những người gây rối đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hội đồng bảo an LHQ nêu rõ: Iran cần phải bảo vệ các nhân viên ngoại giao, nhưng không đưa ra đe dọa trừng phạt nào với Iran. Trong khi đó, Nga cũng coi vụ việc là không thể chấp nhận được. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: Vụ tấn công này đi ngược lại với luật pháp và quy định quốc tế và phải được xử lý thích đáng.

Nhiều nước khác như Pháp, Đức cũng lên án hành vi bạo lực diễn ra ở Iran nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Anh ở Têhêran.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Iran đã ra thông cáo báo chí bày tỏ lấy làm tiếc về hành động không thể chấp nhận được của một số người biểu tình Iran, đồng thời khẳng định đã yêu cầu nhà chức trách ngay lập tức đưa ra những biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt các hành động tương tự. Cảnh sát trưởng Têhêran, Tướng Hossein Sadjedinia, cho biết, Iran đã mở cuộc điều tra về sự việc trên và hứa sẽ đưa ra xét xử những người đã tấn công Đại sứ quán Anh.

Thùy Dương