11:20 03/11/2016

Anh sẽ kích hoạt Điều 50 trước cuối tháng 3/2017

Chính phủ Anh vẫn có kế hoạch kích hoạt thủ tục chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) trước cuối tháng 3/2017.

Thủ tướng Anh Theresa May trả lời báo giới trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 3/11 cho biết Chính phủ Anh vẫn có kế hoạch kích hoạt thủ tục chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) trước cuối tháng 3/2017 đồng thời không tin tưởng phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Anh yêu cầu sự thông qua của Quốc hội nước này về vấn đề trên, cho rằng sẽ gây cản trở lộ trình London rời khỏi EU (Brexit).

Trả lời báo giới, nữ phát ngôn này nói: "Kế hoạch của chúng tôi vẫn sẽ là kích hoạt Điều 50 trước cuối tháng 3/2017, chúng tôi tin rằng lộ trình để tiến hành các thủ tục pháp lý sẽ cho phép điều đó".

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề châu Âu của Quốc hội Đức Gunther Krichbaum nói rằng EU cần làm rõ ý định của Anh về việc rời khối này trước tháng 3 năm sau nhằm tránh những xáo trộn cho các cuộc bầu cử ở châu Âu vào năm 2019.
 
Trước đó, Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết rằng một mình Chính phủ Anh không thể khởi động quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà cần phải có sự thông qua của Quốc hội nước này.

Ba thẩm phán cấp cao của tòa trên nói rằng Chính phủ Anh không có quyền hạn để kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon. Tuy nhiên, tòa cho phép Chính phủ Anh kháng cáo phán quyết này.

Phản ứng trước phán quyết trên, cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho biết Chính phủ Anh sẽ phải đợi kháng cáo trước khi có thể tiến hành các kế hoạch kích hoạt Điều khoản 50 nhằm rời khỏi EU.

TTXVN/Tin Tức