02:22 02/02/2018

Anh nghiêm trị thủ phạm lao xe vào đám đông ở London

Ngày 2/2, Darren Osborne, đối tượng cố ý lao xe tải vào đám đông tín đồ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô London của Anh khiến 1 người thiệt mạng, đã lĩnh án tù chung thân.

Hiện trường vụ lao xe tải vào đám đông ở phía Bắc London ngày 19/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cáo trạng của tòa, bị cáo Osborne, 48 tuổi, tới từ Cardiff - thủ phủ xứ Wales, phạm tội sát hại Makram Ali, 51 tuổi, và cố ý mưu sát những người khác gần thánh đường Hồi giáo Finsbury, phía Bắc thủ đô London, trong vụ tấn công khủng bố hôm 19/6 năm ngoái.

Thẩm phán Bobbie Cheema-Grubb tuyên bố bị cáo Osborne đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan, bị cực đoan hóa nhanh chóng, chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau khi xem chương trình truyền hình về một vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em liên quan tới một nhóm nam tín đồ Hồi giáo ở miền Bắc nước Anh.

Osborne khai nhận vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester hồi tháng 5/2017 và vụ lao xe tải trên Cầu London sau đó khoảng một tháng đã khiến y thêm nung nấu quyết tâm tấn công người Hồi giáo. Y đã phải trả giá cho hành động này với mức án tối thiểu 43 năm tù giam.

Vụ tấn công xảy ra rạng sáng 19/6 năm ngoái, khi thủ phạm lái chiếc xe màu trắng cố ý lao vào đám đông đang rời khỏi đền thờ Hồi giáo Finsbury trên đường Seven Sisters, khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Anh nói riêng và nhiều quốc gia châu Âu nói chung chấn động bởi hàng loạt vụ tấn công khủng bố theo hình thức “con sói đơn độc” do những kẻ thủ ác bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

TTXVN/Báo Tin tức