08:10 23/08/2011

Anh mua thêm 14 máy bay lên thẳng Chinook

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox ngày 22/8 vừa công bố Anh đặt mua thêm 14 máy bay lên thẳng Chinook, trị giá 1 tỷ bảng (1,6 tỷ USD), nâng tổng số máy bay loại này mà Lực lượng không quân Hoàng Gia (RAF) sử dụng lên 60 chiếc.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox ngày 22/8 vừa công bố Anh đặt mua thêm 14 máy bay lên thẳng Chinook, trị giá 1 tỷ bảng (1,6 tỷ USD), nâng tổng số máy bay loại này mà Lực lượng không quân Hoàng Gia (RAF) sử dụng lên 60 chiếc. Với hợp đồng mua thêm máy bay với hãng Boeing của Mỹ, Anh là nước sở hữu số lượng Chinook nhiều nhất châu Âu.

Máy bay lên thẳng Chinook. Ảnh: Internet.


Theo dự kiến, một số máy bay mới sẽ được đưa vào sử dụng năm 2014 nhưng phải đến năm 2017 thì tất cả 14 chiếc Chinook mới được đưa vào hoạt động.

Bộ trưởng quốc phòng Liam Fox nói rằng những máy bay mua bổ sung đợt này sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực hiện có của phi đội cũng như sẽ hỗ trợ cho lính bộ binh trước mắt và các hoạt động trong nhiều thập kỷ tới.

RAF liên tục than phiền về việc thiếu máy bay lên thẳng và các phụ tùng thay thế trong các hoạt động quân sự tại Ápganixtan. Máy bay lên thẳng Chinook đóng một vai trò quan trọng cho các hoạt động của NATO tại Ápganixtan trong việc vận chuyển binh lính và thiết bị.

Các nhà phân tích cho rằng động thái trên là dấu hiệu quan trọng đầu tiên mà chính phủ Anh bắt đầu thực hiện trong việc phân bổ ngân sách quốc phòng. Tháng 10/2010, chính phủ liên minh đã cắt giảm ngân sách quân sự 8% trong chương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách cả nước. Bộ quốc phòng Anh đã giảm số máy bay cần mua xuống còn 14 chiếc như thông báo ngày 22/8 so với 22 chiếc theo kế hoạch của chính phủ lúc đó do Công Đảng lãnh đạo cách đây 2 năm.

Ngân Bình
(P/v TTXVN tại Luân Đôn)